Thí sinh Đà Nẵng được tăng từ 2,75 lên 7 điểm sau khi phúc khảo

Chiều 30/7, Sở GD-ĐT Đà Nẵng vừa công bố kết quả phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2019, theo đó, thí sinh được tăng điểm cao nhất từ 2,75 lên 7 điểm.

Theo Sở GD-ĐT Đà Nẵng, có 252 thí sinh yêu cầu phúc khảo với 595 bài thi/môn thi. Sau phúc khảo, điểm thi của 3 thí sinh thay đổi tương ứng với 7 bài thi/môn thi.

Thí sinh N.A.H. yêu cầu phúc khảo 3 bài thi Địa lý, Giáo dục Công dân và Lịch sử, cả 3 bài thi đều tăng điểm. Môn Địa lý của thí sinh này tăng từ 3 lên 6 điểm, bài thi Lịch sử từ 2 lên 3 điểm và môn Giáo dục Công dân từ 4,25 điểm trước phúc khảo tăng lên 7,25 điểm.

Kết quả phúc khảo điểm thi THPT quốc gia Đà Nẵng.

Kết quả phúc khảo điểm thi THPT quốc gia Đà Nẵng.

Thí sinh N.P.N.H. có 3 bài thi yêu cầu phúc khảo: Hóa học (trước phúc khảo 2,5 điểm, sau phúc khảo 2 điểm); Vật lý (trước phúc khảo 2,75 điểm, sau phúc khảo 7 điểm); Sinh học (trước phúc khảo 1,75 điểm, sau phúc khảo 4,25 điểm).

Thí sinh N.T.H.L. yêu cầu phúc khảo môn Ngữ văn. Theo đó, số điểm trước phúc khảo là 5,5 điểm, sau phúc khảo là 6,5 điểm.

Sáng 30/7, Sở GD-ĐT Tây Ninh cũng thông báo kết quả chấm phúc khảo với 95 bài thi thay đổi điểm theo hướng tăng lên. Đáng chú ý có 58 bài thi 0 điểm tăng điểm mạnh sau phúc khảo. Chênh lệch cao nhất lên đến 8,75 điểm.

Ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, nguyên nhân của việc 58 bài thi trắc nghiệm bị điểm 0 được phát hiện là do thí sinh tô sai mã đề, tô nhầm số báo danh và tô mờ đáp án./.

Nguyễn Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/thi-sinh-da-nang-duoc-tang-tu-275-len-7-diem-sau-khi-phuc-khao-938505.vov