Thí sinh chỉ được đăng ký vào 1 trường quân đội

Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) tỉnh vừa có văn bản hướng dẫn công tác TSQS năm 2021.

Năm 2021, các học viện, trường quân đội tiếp tục thực hiện tuyển sinh theo phương án sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự. Có 17 trường (7 học viện, 10 trường sĩ quan) tuyển sinh đào tạo đại học quân sự, riêng Trường Sĩ quan Không quân có đào tạo hệ cao đẳng. Đối tượng tuyển sinh là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, nam thanh niên ngoài quân đội, nữ quân nhân, nữ thanh niên ngoài quân đội.

Ngoài đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh còn phải bảo đảm các điều kiện do Bộ Quốc phòng quy định, gồm: tuổi từ 17-21 đối với thanh niên ngoài quân đội, từ 18-23 tuổi đối với quân nhân tại ngũ hoặc xuất ngũ và công dân hoàn thành NVQS và tham gia CAND; có phẩm chất đạo đức tốt, phải là đoàn viên, lý lịch chính trị gia đình và bản thân rõ ràng; không có hình xăm kỳ quái, kích động, bạo lực; bảo đảm về chiều cao, cân nặng, sức khỏe theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Điểm đáng chú ý là thí sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường quân đội đã nộp hồ sơ sơ tuyển. Nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành. Các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Thời gian đăng ký và sơ tuyển từ ngày 27/3 đến 10/4 tại Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Nhằm nâng cao chỉ tiêu TSQS năm 2021 của tỉnh, Ban TSQS tỉnh yêu cầu Ban TSQS các huyện, thị xã, thành phố vận động ít nhất 55 thanh niên đủ điều kiện đăng ký tham gia TSQS, trong đó trên 20% thanh niên trúng tuyển vào các trường quân đội.

MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202102/thi-sinh-chi-duoc-dang-ky-vao-1-truong-quan-doi-920803/