Thì ra Càn Long trong 'Hoàn Châu Cách Cách' không quay lại đón mẹ của Hạ Tử Vy vì người này

Cùng lấy bối cảnh là triều đại Càn Long nên Diên Hi công lược và Hoàn Châu cách cách có nhiều nhân vật tương đồng. Cư dân mạng có phát hiện khá thú vị là Phú Sát Hoàng hậu do Tần Lam thể hiện trong Diên Hi công lược chính là nguyên nhân khiến Càn Long không trở lại Tế Nam đón mẹ của Hạ Tử Vy.

Bộ phim cổ trang Diên hi công lược đang "gây sốt" nhờ nội dung kịch tính về những màn đấu đá trong hậu cung nhà Thanh thời vua Càn Long. Có rất nhiều mỹ nhân trong cuộc đời hoàng đế Càn Long, thế nhưng, người phụ nữ được ông yêu thương, trân trọng nhất chính là Phú Sát Dung Âm - Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu (Tần Lam thể hiện).

Phú Sát Dung Âm - Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu

Phú Sát Hoàng hậu có xuất thân danh gia vọng tộc. Dòng họ Phú Sát thị của cô thuộc Mãn quân Tương Hoàng Kỳ, là một trong Thượng tam kỳ, hơn nữa là quân kỳ đầu tiên, địa vị xã hội Mãn Thanh cực kỳ cao.

Càn Long hết mực sủng sái Phú Sát hoàng hậu

Không chỉ xinh đẹp, có phong thái cao quý, Phú Sát Hoàng hậu còn là người ôn nhu, hiền hậu. Vì vậy, cô được hoàng đế Càn Long rất mực sủng ái. Thế nhưng, cái chết của hai con trai đã "giáng đòn" đả kích tâm lý nặng nề tới Phú Sát, khiến cô dần xa cách với hoàng đế.

Cùng lấy bối cảnh là triều đại Càn Long nên Diên Hi công lược và Hoàn Châu cách cáchcó nhiều nhân vật tương đồng. Cư dân mạng có phát hiện khá thú vị là Phú Sát Hoànghậu do Tần Lam thể hiện trong Diên Hi công lược chính là nguyên nhân khiến Càn Longkhông trở lại Tế Nam đón mẹ của Hạ Tử Vy.

Dù vậy, Càn Long vẫn tìm mọi cách để khiến Phú Sát Hoàng hậu vui lòng. Ngài luôn tôn trọng ý nguyện của nàng, tặng nàng nhiều lễ vật... Sau này, khi Hoàng hậu không may qua đời, Càn Long vô cùng tiếc thương. Hoàng đế đã viết hơn 100 bài thơ bày tỏ nỗi tiếc thương nàng.

Một số nhân vật tương đồng trong Hoàn Châu Cách Cách và Diên Hi công lược

Mới đây, các cư dân mạng đã tìm thấy một số liên hệ khá thú vị giữa Diên hi công lược và bộ phim đình đám gây sốt một thời Hoàn Châu Cách Cách. Do cùng lấy bối cảnh triều đại Càn Long, nên nhiều nhân vật trong Hoàn Châu cách cách cũng xuất hiện ở Diên hi công lược ví dụ như Kế hoàng hậu độc ác, Lệnh phi, Dung ma ma... Ngoài ra, Phú Sát hoàng hậu (Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu) trong Diên Hi công lược cũng chính là lý do khiến Càn Long không trở lại Tế Nam đón Hạ Vũ Hà - mẹ của Hạ Tử Vy.

Càn Long không trở lại Tế Nam đón...

... Hạ Vũ Hà (mẹ của Hạ Tử Vy) là vì...

... Hiếu Hiền hoàng hậu qua đời

Còn nhớ trong Hoàn Châu cách cách, Càn Lòng nói: "Sau vài năm, ta định trở lại Tế Nam để đón mẹ con (mẹ của Hạ Tử Vy), không may lúc đó Hiếu Hiền hoàng hậu lại qua đời. Lúc đó, ta chẳng còn tâm trạng làm gì nữa". Khi nói những lời này, Càn Long lộ rõ vẻ mặt đau khổ. Có thể thấy, ông rất yêu quý Hiếu Hiền hoàng hậu.

Hani (Theo nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/dien-anh/toan-canh/thi-ra-can-long-trong-hoan-chau-cach-cach-khong-quay-lai-don-me-cua-ha-tu-vy-vi-nguoi-nay-245925.htm