Thị phi đầu đời của con gái Mỹ Linh: Sở thích 'hở bạo' hay bản ngã của thế hệ Z?

Mỹ Anh - con gái của Diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Trương Anh Quân là một trong những tài năng trẻ đang được khán giả kỳ vọng.

Thừa hưởng gen trội của mẹ, Mỹ Anh sớm bộc lộ những khả năng nổi bật trong lĩnh vực âm nhạc. Cô gái sinh năm 2002 sở hữu giọng ca sáng và sự nhạy cảm đặc biệt trong âm nhạc. Mỹ Anh được kỳ vọng sẽ sớm đi theo con đường ca hát của mẹ. Tuy nhiên, cô bé bày tỏ mong muốn trở thành một nhà sản xuất âm nhạc. Mỹ Anh đã trúng tuyển vào trường nhạc danh tiếng Berklee tại Mỹ nhưng vì COVID-19, cô quyết định ở lại Việt Nam. Mới đây, nữ nghệ sĩ đại diện thế hệ Z của Vpop xác nhận chính thức tham gia ‘đấu trường’ The Heroes - Thần tượng đối thần tượng, một mình cân cả 2 vai trò ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc.

Nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 2002 chuẩn bị bước vào sân chơi vô cùng khắc nghiệt

Nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 2002 chuẩn bị bước vào sân chơi vô cùng khắc nghiệt

Tuy nhiên, khi The Heroes - Thần tượng đối thần tượng chưa kịp lên sóng, Mỹ Anh đã phải lên tiếng xin lỗi vì đăng ảnh… tụt quần. Trước đó, Mỹ Anh bị cộng đồng mạng phản ứng mạnh mẽ do loạt ảnh khoe vòng ba phản cảm trên trang cá nhân. Cô đăng một status dài để giải thích lý do ... hở bạo:

Tôi thường không chia sẻ những ý kiến dài của mình trên mạng xã hội nhưng hôm nay thì khác. Tôi chưa bao giờ là người tự tin và thoải mái, tôi luôn cố mặc những bộ đồ to quá khổ để che giấu đi sự tự ti cơ thể. Nhưng thật ra, điều đó không hoàn toàn đúng, đấy là điều bạn làm vì bạn thấy thoải mái, ngay tại thời điểm đó.

Thời gian đóng vai trò rất quan trọng. Sau khi nhìn thấy những bức ảnh và bài phỏng vấn của Billie Eilish, tôi đã thay đổi. Tôi hiểu được rằng bất cứ thứ gì khoác lên người làm bạn thấy thoải mái và dễ chịu trong thời điểm cụ thể đều là công cụ thể hiện bản thân đúng với chuẩn mực. Tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu danh tiếng của một người không bị trói buộc vĩnh viễn. Chúng ta vẫn thường gắn nhãn cho những người ăn mặc như Eilish là dễ dãi hoặc có lòng tự trọng thấp hơn những người ăn mặc kín đáo. Thực tế, cả hai phong cách đều gợi cảm, nóng bỏng và đều xứng đáng được tôn trọng.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rồi mọi thứ sẽ thay đổi. Trend hay style đến một lúc nào đó cũng phải biến đổi, y như tâm trạng. Tôi hy vọng mọi người sẽ bớt định kiến và ủng hộ người khác thể hiện bản thân qua phong cách ăn mặc. Bởi, tất cả đều chỉ phụ thuộc vào thời điểm bạn muốn thể hiện bản thân bạn mà thôi’.

Nhưng, chỉ sau một ngày, Mỹ Anh đã phải thay đổi thái độ bằng một chia sẻ ngắn gọn: Sau những ý kiến trái chiều xung quanh hình ảnh gần đây nhất của mình, mình đã suy nghĩ nghiêm túc và quyết định lựa chọn lên tiếng, vì đó là sự tôn trọng đối với những người xung quanh mình, những người luôn ủng hộ mình và cả những người quan tâm tới thông điệp mà mình muốn truyền tải.

Chưa thể làm… ‘công chúa thị phi”

‘Lúc đón con ở sân bay về, mẹ hỏi, tham gia mấy cái cuộc thi này sẽ có thị phi đấy, con chuẩn bị tinh thần chưa? Con bảo ‘Vâng, con biết, nhưng con muốn sống như một người trưởng thành…’, Mỹ Linh viết trên trang cá nhân cách đây ít ngày. Bản năng của một người mẹ, lại là một nghệ sĩ nổi tiếng, Diva thấu hiểu hơn ai hết những áp lực khủng khiếp trong showbiz. Hơn nữa, Mỹ Anh lại là một cô bé thế hệ Z vô cùng cá tính. Thị phi chắc chắn là điều không thể tránh.

Mỹ Anh song ca cùng người mẹ nổi tiếng của mình

Có thể nói, động thái xin lỗi của Mỹ Anh trong thời điểm này hoàn toàn hợp lý, bởi ngay cả những nền văn hóa cởi mở như châu Âu hay châu Mỹ, cá tính thời trang ‘phá cách’ của những nghệ sĩ nổi tiếng như Miley Cyrus hay Billie Eilish cũng không dễ dàng được chấp nhận. Họ từng bị công chúng ‘ném đá’ không thương tiếc. Đối với Mỹ Anh, độ tuổi và cả xuất thân đặc biệt của cô bé có lẽ chưa phù hợp để trở thành ‘công chúa thị phi’ của Vbiz.

Phong cách thời trang của thế hệ Z dưới góc nhìn chuyên gia

Sự bất chấp các chuẩn mực xã hội đang tác động đến cách ăn mặc của thế hệ Z. Ví dụ, nhìn vào ngôi sao nhạc pop Billie Eilish, người hầu như chỉ mặc duy nhất loại trang phục rộng thùng thình. Bởi theo cách đó, không ai có thể phán xét gì vì họ không nhìn thấy đường cong trên cơ thể nữ ca sĩ. Né tránh những định kiến cũ kĩ về việc phụ nữ trẻ nên ăn mặc như thế nào, những người nổi tiếng như Eilish đang khuyến khích thế hệ Z ăn mặc thật thoải mái. Hannah Craggs, biên tập viên tại WGSN, nhà dự báo xu hướng toàn cầu, giải thích rằng đó là lý do tại sao các thương hiệu thời trang dạo phố lại được thế hệ này yêu thích. ‘Không chỉ mát mẻ, những trang phục này còn mang lại cảm giác vô cùng thoải mái’, cô nói.

Thủy Kiều

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thi-phi-dau-doi-cua-con-gai-my-linh-so-thich-ho-bao-hay-ban-nga-cua-the-he-z-n192777.html