Thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non: Bí quyết 'tỏa sáng'

ThS Võ Đình Vũ - Phó Trưởng phòng Đào tạo - Trường CĐ Sư phạm Trung ương TPHCM chia sẻ về những lưu ý cần thiết dành cho thí sinh chuẩn bị dự thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non (GDMN) năm 2020.

Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi năng khiếu ngành GDMN - Trường CĐ Sư phạm Trung ương TPHCM năm 2019. Ảnh: TL

Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi năng khiếu ngành GDMN - Trường CĐ Sư phạm Trung ương TPHCM năm 2019. Ảnh: TL

Ngành GDMN phải thi năng khiếu khối M gồm các môn: Kể chuyện - Đọc diễn cảm và Hát – Nhạc. Qua quan sát của ThS Võ Đình Vũ, nhiều thí sinh vẫn rối bời khi thi năng khiếu, mặc dù đã chuẩn bị nội dung rất kỹ. Nguyên nhân do các em chưa có kinh nghiệm, tâm lý ứng thí.

Đặc thù của môn năng khiếu sẽ có 8 - 10 thí sinh được gọi vào dự thi mỗi đợt. Thí sinh có 15 - 20 phút để chuẩn bị. Giám khảo sẽ gọi từng thí sinh lên theo số báo danh. Mỗi bạn có từ 5 - 7 phút để thể hiện phần năng khiếu của mình. Với cách sắp xếp này, thí sinh có cơ hội xem, rút kinh nghiệm từ người thi trước. Vì thế, hãy chú ý quan sát những bạn đi trước để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Nhưng đừng vì thế mà sao nhãng bài thi của mình.

Lưu ý trong phần thi này, thí sinh chỉ có khoảng 3 phút để “tỏa sáng” trước giám khảo. Thầy cô chỉ đánh giá khả năng mà bạn thể hiện trong thời gian ít ỏi đó nên cần bình tĩnh, tập trung tối đa, phát huy tốt nhất khả năng của mình.

Thí sinh thi năng khiếu ngành GDMN - Trường CĐ Sư phạm Trung ương năm 2019. Ảnh: TL

Nội dung thi Hát - Nhạc: Thí sinh tự chuẩn bị 1 bài hát (bất cứ thể loại nào trừ cải lương, tuồng cổ, chèo, hò), các bài hát phải được phép lưu hành, có thể hát cả bài, hoặc một đoạn do cán bộ chấm thi năng khiếu yêu cầu. Thí sinh nên chọn sẵn cho mình một bài hát phù hợp với chất giọng, thuộc lời. Để đề phòng bất trắc, bạn cũng nên chuẩn bị sẵn vài bài hát phụ. Tốt nhất nên chọn ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, Đảng và Bác Hồ, không nên chọn bài hát thiếu nhi.

Nội dung thi Kể chuyện - Đọc kể diễn cảm: Thí sinh sẽ bốc thăm 1 mã đề, tương ứng với 1 câu chuyện bất kỳ hoặc bài thơ, đoạn văn... Sau khi bốc đề, thí sinh có 10 - 15 phút để đọc và học thuộc 1 đoạn hội thoại trong câu chuyện đã bốc thăm được. Ở phần này, thí sinh lưu ý chỉ học thuộc đoạn hội thoại từ 2 nhân vật trở lên.

Theo kinh nghiệm của ThS Võ Đình Vũ, thí sinh phải chú ý đừng để mắc lỗi từ địa phương cũng như để ý phát âm những âm “nặng” và “nhẹ” như ch,tr,s.x… Những lỗi phát âm như vậy bị trừ điểm rất nặng. Ngoài ra, nhiều bạn có thói quen trong lúc ngồi chờ thì trò chuyện với mọi người xung quanh để tăng tự tin. Nhưng khi thi năng khiếu mầm non, điều này không nên chút nào. Nó có thể làm bạn mất giọng khi vào thi. Trước và trong những ngày thi nên hạn chế nói nhiều.

Ngoài nhiệm vụ thể hiện rõ phần thi, các thí sinh cũng nên chú ý đến trang phục dự thi. Bởi trang phục là một phần để cứu điểm cho bài thi, chứng tỏ gu thẩm mỹ của mỗi thí sinh, cách lựa chọn trang phục phù hợp hoàn cảnh cụ thể. “Hãy coi kỳ thi như một bài kiểm tra thường ngày của bạn. Chuẩn bị kỹ và thi hết mình, các bạn sẽ thành công”, ThS Võ Đình Vũ có lời khuyên gửi đến các thí sinh.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thi-nang-khieu-nganh-giao-duc-mam-non-bi-quyet-toa-sang-20200609120210706.html