Thi môn Ngữ văn vào 10 tại Hà Nội: 3 thí sinh vi phạm quy chế

Báo cáo nhanh về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 tại Hà Nội, Sở GDĐT cho biết, trong buổi sáng đầu tiên thi môn Ngữ văn đã có 3 thí sinh vi phạm Quy chế.

Sáng ngày 17/7, gần 89.000 thí sinh Hà Nội đã làm bài thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Số thí sinh đăng ký dự thi là 88.901 thí sinh, tổng số thí sinh dự thi là 88.526 thí sinh.

Trong sáng nay, số thí sinh vắng mặt 446 thí sinh (bao gồm cả số học sinh được tuyển thẳng), có 3 thí sinh vi phạm Quy chế thi. Sở cho biết, không có hiện tượng đặc biệt khác nào.

Các thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội (ảnh minh họa)

Các thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội (ảnh minh họa)

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội buộc phải tổ chức muộn hơn so với mọi năm.

Trong ngày đầu tiên 16/7, thí sinh đến các địa điểm dự thi để làm thủ tục dự thi, kiểm tra và sửa lại các thông tin cá nhân bị sai sót, nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

Trong 2 ngày tiếp theo, các thí sinh sẽ chính thức làm 3 bài thi. Ngày 17/7, buổi sáng thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn (120 phút), buổi chiều làm bài thi môn Ngoại ngữ (60 phút); ngày 18/7, buổi sáng thí sinh thi môn Toán (120 phút).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay của Hà Nội có tổng số 172 điểm thi, tổng số phòng thi là 3.773 phòng.

Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Sở GDĐT đã huy động trên 12.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác coi thi và giám sát phòng thi và khoảng 1.700 nhân viên phục vụ tại các điểm thi.

Bên cạnh đó, Chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay có sự tham gia của gần 10.000 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ thí sinh và người thân tham gia các kỳ thi lớn diễn ra tại Hà Nội gồm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Khánh Vân

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thi-mon-ngu-van-vao-10-tai-ha-noi-3-thi-sinh-vi-pham-quy-che-thi-20200717122408859.htm