Thi lớp 10 trường chuyên ngữ: Thí sinh đăng ký giảm, mức độ cạnh tranh vẫn cao

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ vừa công bố số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào các lớp 10 chuyên năm 2021. Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào trường có giảm so với mùa tuyển sinh trước, nhưng mức độ cạnh tranh giữa các thí sinh để có một suất vào trường vẫn cao.

Thí sinh Kỳ thi lớp 10 (Ảnh minh họa: THỦY NGUYÊN)

Thí sinh Kỳ thi lớp 10 (Ảnh minh họa: THỦY NGUYÊN)

Theo thống kê của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của nhà trường hiện có 3.486 thí sinh đăng ký. So với năm 2020, số lượng thí sinh đăng ký giảm khoảng 500 em.

Trong bảy ngành chuyên của trường, Tiếng Anh có số thí sinh đăng ký dự thi đông nhất, 1.804 thí sinh, tiếp theo là Tiếng Nhật với 328 thí sinh, Tiếng Đức 327 thí sinh, Tiếng Trung 326 thí sinh.

Ngành có số lượng thí sinh đăng ký dự thi ít nhất là Tiếng Nga với 208 thí sinh.

Nguồn: Trường THPT chuyên Ngoại ngữ

Về mức độ cạnh tranh, năm nay trường có 360 chỉ tiêu hệ chuyên. Như vậy, số lượng thí sinh đăng ký hiện đang gấp gần 10 lần chỉ tiêu (9,68 lần).

Cụ thể từng ngành, chuyên Tiếng Anh năm nay lấy 175 chỉ tiêu nhưng có tới 1.804 thí sinh đăng ký dự thi, đạt mức cạnh tranh cao, tuy nhiên vẫn chưa phải là cao nhất trong các ngành.

Tiếng Anh là ngành duy nhất của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ tuyển sinh thêm hệ không chuyên với 90 chỉ tiêu năm nay. Các thí sinh không đủ điểm vào hệ chuyên có thể đăng ký xét tuyển vào hệ không chuyên theo quy định của nhà trường.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ năm học 2021-2022

Mức cạnh tranh cao nhất là chuyên Tiếng Nga, số lượng thí sinh đang ở mức gấp gần 14 lần chỉ tiêu, do ngành này dù ít thí sinh đăng ký nhất nhưng chỉ tiêu cũng ít nhất, chỉ có 15 chỉ tiêu.

Chuyên Tiếng Pháp năm nay cũng có sự cạnh tranh cao, 263 thí sinh/25 chỉ tiêu, số lượng thí sinh đang cao gấp 10,5 lần chỉ tiêu.

Chuyên Tiếng Hàn Quốc có 230 thí sinh/25 chỉ tiêu, gấp hơn 9 lần.

Các lớp chuyên khác: Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật đều có tỷ lệ thí sinh cao gấp hơn 8 lần chỉ tiêu.

Mùa tuyển sinh năm trước, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ đã thu hút 3.962 thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10. Số lượng đăng ký đông nhất vào lớp chuyên Tiếng Anh với 2.174 thí sinh. Các lớp tiếng Nhật có 388 đăng ký dự thi, Tiếng Trung 387 đăng ký, Tiếng Đức 301 đăng ký. Các tiếng: Nga, Hàn Quốc, Pháp có số đăng ký ít hơn nhưng đều có sự cạnh tranh mạnh mẽ.

Năm nay, kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ đã được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 6-6, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để bảo đảm an toàn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, nhà trường đã quyết định tạm hoãn thời gian tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 và hiện chưa thông báo về ngày thi mới.

HOA LÊ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tuyen-sinh/thi-lop-10-truong-chuyen-ngu-thi-sinh-dang-ky-giam-muc-do-canh-tranh-van-cao-649112/