Thi Khoa học kỹ thuật năm học 2019-2020 TPHCM: Trao 49 giải Nhất

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố kết quả cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Thành phố năm học 2019-2020.

Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (Quận 1) giành 1 trong 5 giải Nhất ở lĩnh vực Hệ thống nhúng. Ảnh minh họa

Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (Quận 1) giành 1 trong 5 giải Nhất ở lĩnh vực Hệ thống nhúng. Ảnh minh họa

Cuộc thi năm nay có 187 đơn vị tham gia, trong đó có 60 trường THPT và 127 trường THCS với 786 đề tài. Ban tổ chức đã chọn ra 52 đề tài xuất sắc tham dự vòng chung kết cấp TP. Kết quả chung cuộc, có 49 giải Nhất, hơn 200 giải Nhì, Ba được trao cho các đề tài.

Cụ thể, giải Nhất được trao theo các lĩnh vực: Y sinh và khoa học sức khỏe (3 giải Nhất); Vi sinh (2 giải Nhất); Vật lý và thiên văn (1 giải Nhất); Toán học (2 giải Nhất). Robot và máy thông minh (3 giải Nhất);

Năng lượng vật lý (3 giải Nhất); Kỹ thuật Y sinh (2 giải Nhất); Kĩ thuật môi trường (2 giải Nhất); Kĩ thuật cơ khí (3 giải Nhất); Khoa học XH và hành vi (4 giải Nhất); Khoa học Vật liệu (3 giải Nhất); Khoa học thực vật (3 giải Nhất); Khoa học động vật (2 giải Nhất); Hóa sinh (4 giải Nhất); Hóa học (4 giải Nhất); Hệ thống phần mềm (3 giải Nhất); Hệ thống nhúng (5 giải Nhất);

Theo ban tổ chức đánh giá, cuộc thi năm nay được triển khai rộng rãi đến các đơn vị, đặc biệt có nhiều đề tài của cấp THCS. Chất lượng đề tài ngày một được nâng cao.

Bên cạnh đó, các đề tài không chỉ gắn với lĩnh vực khoa học tự nhiên, ứng dụng công nghệ mới mà còn thể hiện tính nhân văn cao khi hướng tới các sản phẩm chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật, tìm hiểu và giải quyết các vấn đề xã hội gần gũi lứa tuổi, gắn với thực tế tại thành phố.

Xem kết quả cuộc thi tại đây

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thi-khoa-hoc-ky-thuat-nam-hoc-2019-2020-tphcm-trao-49-giai-nhat-20200618081305884.html