Thi kể chuyện về gương điển hình tiên tiến

Trong 2 ngày (31/8 và 1/9), Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức hội thi kể chuyện về gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các thí sinh tham gia phần thi kể chuyện.

Các thí sinh tham gia phần thi kể chuyện.

Trước khi vào hội thi, với tấm lòng thành kính, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh và 29 thí sinh đã tham dự Lễ dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh Đắk Nông.

Tham gia hội thi có 37 thí sinh đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và Đảng bộ Công an các huyện, thành phố. Ở vòng sơ khảo (phần xây dựng đề cương nội dung câu chuyện), ban tổ chức đã chọn được 29 thí sinh tham dự tiếp những phần thi còn lại (kể chuyện và trả lời câu hỏi).

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông trao giải nhất cho thí sinh Trần Đăng Khoa – Phòng CSGT Công an tỉnh.

Cùng với sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các đơn vị cũng đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia Hội thi bằng cách hướng dẫn chu đáo về cách chuẩn bị đề cương câu chuyện, cách thể hiện câu chuyện và phần liên hệ thực tế công việc của bản thân và với những vấn đề của địa phương sâu sắc, phong phú.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thượng tá Nay Gia Phú – phó Giám đốc Công an tỉnh trao giải nhì cho các thí sinh.

Đại tá Hồ Quang Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giải ba cho các thí sinh.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giải khuyến khích cho các thí sinh.

Với tất cả tấm lòng thành kính, sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, cách thể hiện, các thí sinh đã mang đến cho hội thị những câu chuyện sinh động, cụ thể chân thực, rất đời thường về những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau gần 2 ngày tranh tài sôi nổi, nghiêm túc, Hội thi đã thành công tốt đẹp với giải nhất thuộc về thí sinh Trần Đăng Khoa – Phòng CSGT; giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Hảo – Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và thí sinh Trương Thị Tường Vy – Công an huyện Đắk R’lấp; giải ba thuộc về các thí sinh Đậu Thanh Hải – Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Nguyễn Đắc Mười – Phòng an ninh đối nội, Nguyễn Văn Đông và Vũ Thị Thu Hằng – Phòng Cảnh sát cơ động. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 7 giải khuyến khích và một số giải phụ cho các thí sinh.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giải phụ cho các thí sinh.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Hồ Văn Mười- Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, sau hội thi, Đảng ủy Công an tỉnh sẽ triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông các thí sinh đạt giải ngày hôm nay và coi đây là những tuyên truyền viên, những hạt nhân nòng cốt trong công tác dân vận, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Minh Quỳnh – Thái Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/hoi-thi-ke-chuyen-ve-guong-dien-hinh-tien-tien-tieu-bieu-trong-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-609808/