Thi đua yêu nước phải gắn với đặc thù, nhiệm vụ ngành Tuyên giáo

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội thi đua yêu nước Ban Tuyên giáo TƯ, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần suy nghĩ sâu sắc những đặc thù của công việc Tuyên giáo, yêu cầu đối với Ngành và người làm công tác Tuyên giáo để phong trào thi đua yêu nước được triển khai trong thực tiễn, tạo môi trường đoàn kết, thống nhất,...

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Sáng 13/11, Đại hội thi đua yêu nước cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương giai đoạn 2020 - 2025 đã được tổ chức tại Hà Nội. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan; Phạm Huy Giang, Ủy viên thường trực HĐTĐKT, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ban.

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các đồng chí: Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực , Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan; Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; Trần Doãn Tiến, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch HĐTĐKT cho biết: Trong 5 năm qua, thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, ban tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động cho các đồng chí cán bộ trong Ban.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động ban hành nhiều văn bản hướng dẫn tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tin, bài tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; quán triệt, tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua, Khen thưởng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động phát động nhiều phong trào thi đua trong nước, như: Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giải thưởng “Phát triển kinh tế biển, đảo với bảo vệ Tổ quốc”; “Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại”; “Giải thưởng Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi”; “Giải thưởng Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc”. Ban đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tổ chức việc biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn quốc hằng năm; chủ động đề xuất, phối hợp tổ chức Hội nghị gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu nhân kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng…

Đồng chí Võ Văn Thưởng và các đồng chí Lãnh đạo Ban trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua.

Trong 5 năm qua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan thường xuyên tư vấn cho lãnh đạo Ban tặng Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho hàng chục tập thể và hàng trăm cá nhân trong cả nước vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề trên từng lĩnh vực công tác tuyên giáo. Đồng thời, Ban đã làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu này trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó góp phần nhân rộng mô hình hay, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trên toàn quốc.

Lãnh đạo Ban đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong Ban tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua yêu nước “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; Cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”... do Trung ương phát động; chủ động phát động các phong trào thi đua tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm của Ban và các phong trào thi đua yêu nước chuyên đề như: Phong trào “Mỗi đoàn viên một sáng kiến”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025 và tham gia hội thi “cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào thi đua đặc biệt năm 2020, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X... Các phong trào thi đua của Ban được gắn kết chặt chẽ với các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm.

“Nhìn chung, các khâu phát động thi đua; đăng ký thi đua; xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thi đua; bình xét thi đua và khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình; tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến đã được tiến hành đồng bộ, đi vào nề nếp”- đồng chí Nguyễn Hồng Diên nêu rõ.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, hăng hái sáng tạo trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ được giao; cải tiến lề lối làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị “xanh, sạch, đẹp”, “xây dựng cơ quan văn hóa”; hào hứng tham gia các phong trào, cuộc thi thể thao, văn hóa, văn nghệ, báo chí; tự giác thực hiện giữ gìn an ninh trật tự, “văn hóa giao thông”; nghiêm túc thực hiện Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhiều đồng chí đã chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Qua 5 năm hưởng ứng các phong trào thi đua, nhiều đề án, sáng kiến có chất lượng cao được lãnh đạo Ban phê duyệt; nhiều tin, bài báo dưới dạng sản phẩm đăng tải trên mạng VCNet có sức lan tỏa, được nhiều độc giả chia sẻ, yêu thích, bình luận tích cực. Chỉ riêng Cuộc thi viết “Mỗi đoàn viên một sáng kiến” do Công đoàn Ban phát động, đến năm 2017 đã có 134 bài của 164 công đoàn viên tham gia dự thi, đề ra nhiều giải pháp, sáng kiến phong phú và đa dạng, có tính ứng dụng thực tiễn cao; qua đó, đã cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan tích cực hưởng ứng chủ trương đổi mới nội dung, phương thức, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo.

Với trách nhiệm, tình cảm và truyền thống, đạo lý “thương người như thể thương thân”, 5 năm qua, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đã tích cực tham gia đóng góp hưởng ứng “Ngày vì người nghèo” và các cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh với tổng số tiền là 935.685.000 đồng. Nhiều cán bộ cơ quan đã tự nguyện tham gia và vận động hàng trăm người tham gia các hoạt động thiện nguyện với số tiền hàng tỷ đồng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (cơ quan thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương) đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, huy động các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, tri ân người có công, các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ban Tổ chức các sự kiện đã thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trao tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm, học bổng,…cho các gia đình chính sách, người có công, thân nhân gia đình cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội… với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Các phong trào thi đua đã tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ toàn cơ quan vượt qua khó khăn, tích cực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao; đồng thời, thúc đẩy đời sống tinh thần, góp phần rèn luyện thể chất, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Việc xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan và lãnh đạo Ban thực hiện trên tinh thần công tâm, khách quan, đúng trình tự, đúng nguyên tắc, đúng tiêu chuẩn, công khai, minh bạch, theo hướng lấy kết quả thực hiện phong trào thi đua, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm căn cứ xét khen thưởng; “khen đúng người, đúng việc”, kiên quyết khắc phục tình trạng “nể nang”, “cào bằng” trong công tác xét chọn và quyết định các danh hiệu thi đua; đồng thời, kịp thời phát hiện, khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề; chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp.

Trong các phong trào thi đua đã phát hiện được những chiến sỹ thi đua, những điển hình tiên tiến, đồng thời qua công tác khen thưởng để thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, nhiều tập thể, cá nhân của Ban đã được Đảng, Nhà nước khen thưởng. Chủ tịch nước đã khen tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam và Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V; tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 01 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Nhất cho 01 tập thể và 01 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Nhì cho 01 tập thể và 02 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 01 tập thể và 05 cá nhân.

Thủ tướng Chính phủ tặng 01 Bằng khen cho Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích trong công tác năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tặng Cờ thi đua cho 10 tập thể vụ, đơn vị; tặng Bằng khen cho 72 lượt tập thể vụ, đơn vị và cho 134 lượt cá nhân.

Trong 5 năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xét, tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 42 lượt tập thể; tặng Cờ thi đua của Ban cho 25 lượt tập thể; tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 185 lượt cá nhân và tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Ban” cho 22 lượt cá nhân.

Các đơn vị, cá nhân được bình chọn là các điển hình tiên tiến, sau khi được tuyên dương, trao tặng các danh hiệu thi đua cao quý, tiếp tục phấn đấu, phát huy vai trò tích cực trong các hoạt động của Ban, vụ, đơn vị, góp phần thiết thực vào việc nâng cao uy tín và tô thắm thêm truyền thống của Ban.

Tại Đại hội, đại diện các tập thể và một số cá nhân điển hình tiên tiến đã cùng nhau chia sẻ những cách làm hay, việc làm thiết thực để đạt các thành tích cao trong thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương trong những năm qua đã thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí nêu rõ, thực hiện và làm theo lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy vai trò “đi trước, mở đường” của ngành Tuyên giáo, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có nhiều khởi sắc, bám sát nhiệm vụ chính trị của Ban, của ngành Tuyên giáo; qua đó đã góp phần khơi dậy và phát huy niềm tự hào, truyền thống quý báu của ngành Tuyên giáo, tạo động lực vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác của Ban. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều chiến sỹ thi đua, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến với những cách làm hay, sáng tạo, nhiều sáng kiến, kinh nghiệm tốt; nhiều tấm gương vượt khó, lao động tận tụy, tâm huyết với công việc chung, xây dựng Ban Tuyên giáo Trung ương, ngành Tuyên giáo ngày càng phát triển.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng và mong muốn trong thời gian tới, toàn thể cán bộ Ban Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống, thi đua thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhắc lại vai trò “đi trước, mở đường”, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, toàn Ban và Ngành cần phải làm gì để thật sự xứng đáng với vai trò tiên phong trong lĩnh vực văn hóa? Đây là một trong những vấn đề then chốt mà phong trào thi đua yêu nước của Ban trong thời gian tới cần quan tâm đặt ra. Mỗi cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban cần nghiêm túc nghĩ tới, cần suy nghĩ sâu sắc những đặc thù của công việc Tuyên giáo, những yêu cầu đối với Ngành và người làm công tác Tuyên giáo trong tình hình mới để phong trào thi đua yêu nước được triển khai trong thực tiễn, tạo môi trường đoàn kết, thống nhất, phát huy sức sáng tạo cá nhân và sức mạnh tập thể, thể hiện đúng vai trò, vị thế của ngành Tuyên giáo và Ban Tuyên giáo Trung ương, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương độc lập và Huân chương Lao động cho các đồng chí có thành tích đặc biệt xuất sắc trong những năm qua.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể; 2 tổ chức đoàn thể; 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020./.

Hiền Hòa – Phạm Cường

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/thi-dua-yeu-nuoc-phai-gan-voi-dac-thu-nhiem-vu-nganh-tuyen-giao-567813.html