Thi đua 'Xứng danh chiến sĩ Khu 5'

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 (16.10.1945 - 16.10.2020) và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, LLVT Quảng Ngãi đã hưởng ứng đợt thi đua đột kích 'Xứng danh chiến sĩ Khu 5'. Đợt thi đua được triển khai từ ngày 1 -16.10, đã tạo khí thế sôi nổi, quyết tâm cao trong toàn lực lượng, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Bàn giao công trình 'Đoàn kết quân dân'

Lực lượng vũ trang tỉnh luôn sẵn sàng trong công tác ứng phó với thiên tai.

Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trung tá Trần Thế Phan cho biết: "Hiện nay, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng dân quân tự vệ và lực lượng tại chỗ ở các địa phương đã túc trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão lũ, đặc biệt là cơn bão số 7 đang di chuyển vào đất liền. Tại các vùng xung yếu, khi bị ngập lụt, sạt lở... được lực lượng quân sự ứng phó kịp thời. Đây là nhiệm vụ chiến đấu của chúng tôi trong thời điểm này. Cán bộ, chiến sĩ nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra".

Là cơ quan tham mưu công tác Đảng, công tác chính trị, Ban Tuyên huấn, thuộc Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) cũng đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đột kích của đơn vị trong đợt thi đua trên tinh thần "làm hết việc, không làm hết giờ". Theo Trưởng ban Tuyên huấn, Thiếu tá Trần Ngọc Triều, đợt thi đua đột kích này diễn ra trong thời gian ngắn. Do đó, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị quyết tâm thực hiện cùng lúc nhiều nội dung công việc, tham mưu chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng thời gian quy định, đảm bảo hiệu quả. Đến thời điểm này, các phần việc đề ra đã cơ bản hoàn thành. Qua đợt thi đua, tinh thần, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ rất cao, quyết tâm "xứng danh chiến sĩ Khu 5" mà cấp trên đề ra.

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong LLVT nhận thức sâu sắc truyền thống vẻ vang, chiến công hiển hách của LLVT Quân khu 5 trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo động lực để mỗi cá nhân, tập thể ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đợt thi đua này, Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các mục tiêu: Nhận thức, trách nhiệm tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; thực hiện công tác bảo đảm kịp thời nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất và tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả thiết thực nhất.

Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Võ Tấn Tài nhấn mạnh: Đợt thi đua "Xứng danh chiến sĩ Khu 5" có ý nghĩa rất lớn trong giáo dục truyền thống đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh. Đây cũng là đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các cơ quan, đơn vị quyết tâm ra sức thi đua, triển khai hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, dịch Covid-19 và chủ động xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra; bảo đảm tốt hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho hoạt động thường xuyên, đột xuất. Tất cả các cơ quan, đơn vị không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, công tác và tham gia giao thông. Toàn lực lượng đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ - TDTT, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn...

Bài, ảnh: X. THIÊN

Sáng 14.10, Bộ CHQS tỉnh tổ chức bàn giao Công trình “Đoàn kết quân dân” cho Trường Tiểu học Phổ Vinh, ở phường Phổ Vinh (TX.Đức Phổ). Đó là công trình nhà hiệu bộ của trường, với tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930 - 15.10.2020) và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 5 (16.10.1945 - 16.10.2020). Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng 10 chiếc xe đạp cho 10 em học sinh con hộ nghèo; Bộ CHQS tỉnh tặng 1 tủ sách pháp luật cho nhà trường.

Ng.Đẹp - T.Hân

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2026/202010/thi-dua-xung-danh-chien-si-khu-5-3026445/