Thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Năm năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) trong các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Một trong những hoạt động nổi bật trong phong trào TĐQT của BĐBP thành phố là phối hợp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên tuyến sông, biển, cửa khẩu, cảng trong phạm vi quản lý. Từ năm 2013 đến nay, BĐBP thành phố đã phát hiện xử lý 541 vụ với 1.111 đối tượng; xây dựng, đấu tranh thành công 10 chuyên án, vụ án về ma túy, bắt 21 đối tượng. Phát hiện, bắt giữ 30 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa với 48 đối tượng; 12 vụ khai thác cát trái phép với 20 đối tượng. Triệt phá hai vụ cướp hàng hóa của các tàu neo đậu trên sông Sài Gòn. Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố

Hồ Chí Minh cho biết, để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh sát với đặc điểm địa bàn; nghiên cứu, dự báo, nắm chắc hoạt động của đối tượng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để chủ động giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Cùng với đó, luôn phát huy cao độ trách nhiệm, xây dựng ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát động các đợt thi đua đột kích, tập trung vào khâu khó, việc khó, kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng tạo động lực cho mỗi cá nhân, tổ chức xác định mục tiêu phấn đấu trong năm và từng giai đoạn. Gắn phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện.

Thượng tá Trần Thanh Đức, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đã triển khai nghiêm túc những chủ trương, giải pháp cụ thể, kết hợp thực hiện nhiệm vụ thường xuyên với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu theo hướng nắm chắc, hiểu sâu, mạnh dạn tạo đột phá để nâng cao chất lượng công tác biên phòng và xây dựng đơn vị vững mạnh. Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Nhờ vậy, kết quả huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu; trong đó có từ 75 - 85% đạt khá, giỏi. Đơn vị bảo đảm an toàn trong huấn luyện.

BĐBP thành phố còn tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chủ động nắm tình hình, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch luyện tập, phương án phòng, chống thiên tai; kịp thời thông báo cho các phương tiện tàu thuyền vào nơi tránh trú; hỗ trợ người dân di dời tài sản và khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. Trong 5 năm qua, các đơn vị BĐBP thành phố đã sử dụng 172 lượt phương tiện với 998 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm, cứu nạn 160 vụ, 120 phương tiện, 134 người; tuyên truyền cho hàng nghìn người dân huyện Cần Giờ đến nơi trú bão an toàn.

Theo Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Chính ủy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh, phong trào TĐQT đã tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đảng ủy, Chỉ huy BĐBP thành phố luôn xác định gắn thi đua với khen thưởng, bảo đảm khách quan, dân chủ, thực chất, hiệu quả, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến. Ngoài huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, các đơn vị còn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đánh giá: Trong giai đoạn 2013 - 2018, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã chủ động triển khai phong trào TĐQT với nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực, phát huy được sức mạnh tập thể để hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng vững chắc.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/38605302-thi-dua-xay-dung-don-vi-vung-manh-toan-dien.html