Thi đua vì sự nghiệp trồng người

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của ngành Giáo dục Quảng Ninh đã tạo sức lan tỏa rộng rãi, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Giờ vận động của trẻ 5 tuổi, Trường Mầm non Bắc Sơn, TP Uông Bí.

Giờ vận động của trẻ 5 tuổi, Trường Mầm non Bắc Sơn, TP Uông Bí.

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình

Mặc dù tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ nhưng cô giáo Vũ Thị Lý, SN 1992, giáo viên môn Địa lý, Trường TH-THCS Điền Công, TP Uông Bí đã đạt được nhiều thành tích đáng nể trong công việc dạy học. Năm học 2018-2019, cô Lý đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; được UBND thành phố tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua nghành GD&ĐT thành phố.

Năm học 2019-2020, cô Lý tiếp tục được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; được UBND tỉnh tặng bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Cô giáo Vũ Thị Lý bộc bạch: Trường TH-THCS Điền Công trước đây đóng trên địa bàn xã Điền Công cũ, là vùng khó của TP Uông Bí. Dù mới sáp nhập với phường Trưng Vương vào cuối năm 2019, nhưng do trình độ dân trí nơi đây còn thấp, sự quan tâm, vào cuộc của cha mẹ học sinh đối với việc học tập của con em còn nhiều hạn chế. Số lượng học sinh mỗi khối lớp ít, chỉ từ 16-19 em/lớp.

Cô giáo Vũ Thị Lý, Trường TH-THCS Điền Công (TP Uông Bí) luôn sáng tạo trong giảng dạy.

Nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đi làm xa, ở với ông bà, phải phụ giúp công việc cho gia đình nên chưa tập trung vào học tập. Chính vì thế, cô Lý tập trung nâng cao chất lượng giờ dạy, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh ở 4 đối tượng: Giỏi, khá, trung bình, yếu. Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học theo chương trình đổi mới cho mỗi tiết dạy, đồng thời hướng dẫn học sinh biết vận dụng kiến thức vào thực tế, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn nảy sinh trong cuộc sống.

Cùng với cô Lý, trên địa bàn tỉnh còn xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành giai đoạn 2015-2020. Đơn cử: Trường Mầm non Bắc Sơn, TP Uông Bí; Trường THCS Phong Cốc, TX Quảng Yên; cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hạ Long, TP Hạ Long; em Đoàn Tiến Mạnh, lớp 12A1, Trường THPT Hòn Gai; cô giáo Lý Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Húc Động, huyện Bình Liêu...

Tập thể Trường THCS Phong Cốc được khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước của ngành giai đoạn 2015-2020. Ảnh chụp một tiết học của cô và trò Trường THCS Phong Cốc, TX Quảng Yên.

Khí thế thi đua sôi nổi

Theo Sở GD&ĐT, phong trào thi đua yêu nước của ngành giai đoạn 2015-2020 tiếp tục được duy trì và có bước chuyển biến tích cực. Nội dung các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm học gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động của ngành.

Công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được quan tâm. Công tác khen thưởng đảm bảo tính khách quan, công bằng, dân chủ, đúng đối tượng, đúng thành tích.

Kết quả các phong trào thi đua đã góp phần đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh phát triển vững chắc: Quy mô, mạng lưới trường học được mở rộng, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của nhân dân; chất lượng giáo dục được nâng lên.

Hiện nay toàn tỉnh có 10.413 phòng học kiên cố, đạt tỷ lệ 90,5% trong tổng số phòng học; 1.008 phòng học bán kiên cố, đạt tỷ lệ 9,7%. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia toàn tỉnh đạt 84,74%, trong đó cơ sở giáo dục phổ thông là 93,25%.

Một tiết học của cô và trò Trường Mầm non Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ.

Tính đến hết năm học 2018-2019, toàn tỉnh đã đầu tư 551 phòng học tương tác, phòng học thông minh tại 46 trường học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, ngành tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng 6 trường điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh.

Liên tục từ năm 2015 đến 2019, Sở GD&ĐT đều được Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh tặng cờ “Đơn vị tiêu biểu xuất sắc”, tặng bằng khen.

Năm 2016, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao Động hạng Nhì; năm 2019 được Chủ tịch nước CHDCND Lào tặng Huân chương hữu nghị.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Thời gian tới, ngành vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh thi đua yêu nước, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, để việc thi đua trở thành các hoạt động thường xuyên trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Lan Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202006/thi-dua-vi-su-nghiep-trong-nguoi-2486041/