Thi đua thực chất, phát triển vững chắc, hướng vào nhiệm vụ chính trị trung tâm

Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 5 năm qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Bệnh viện Trung ương Quân đội (TƯQĐ) 108 được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, duy trì thường xuyên, liên tục, tập trung đột phá vào khâu yếu, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đứng trước yêu cầu khám, chữa bệnh (KCB) ngày càng cao, Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện TƯQĐ 108 đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng Phong trào TĐQT vào đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác KCB. Bệnh viện triển khai khu khám bệnh riêng cho cán bộ cao cấp và cán bộ cấp tướng, lão thành cách mạng, đồng thời bố trí khu riêng khám cho bộ đội, bộ đội hưu… Bên cạnh đó, Bệnh viện TƯQĐ 108 đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, như: Khám bệnh vào ngày nghỉ, hẹn lịch khám qua mạng, lấy máu xét nghiệm tại nhà, tổ chức khu khám bệnh theo yêu cầu để bộ đội và nhân dân đến chữa trị bệnh tật, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

Với phương châm phục vụ “Lấy người bệnh là trung tâm”, Phong trào TĐQT của bệnh viện đã xác định rõ mục tiêu, cách làm, thay đổi thái độ phục vụ của cán bộ, thầy thuốc, nhân viên, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; thực hiện tiên phong đi đầu trong triển khai mô hình hoạt động của Ban Quản lý chất lượng, Ban Công tác xã hội, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng cứu chữa, chăm sóc, phục vụ người bệnh.

 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng thăm bệnh nhân ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên của Việt Nam do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện (tháng 3-2018). Ảnh: TIẾN ĐẠT.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng thăm bệnh nhân ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên của Việt Nam do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện (tháng 3-2018). Ảnh: TIẾN ĐẠT.

Nhờ đó, uy tín, thương hiệu Bệnh viện TƯQĐ 108 không ngừng tăng lên; số lượng bệnh nhân đến KCB ngày một nhiều. Năm 2014, trung bình mỗi ngày bệnh viện đón tiếp 1.800-2.000 bệnh nhân thì đến nay (năm 2019), con số bệnh nhân đến khám, điều trị đã tăng lên 4.500-5.500 người/ngày. Bệnh nhân điều trị nội trú tăng từ 1.200-1.500 lên 2.000-2.200 người/ngày.

Để nâng cao chất lượng khám, điều trị, Phong trào TĐQT của bệnh viện tập trung triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán, điều trị. Nhiều kỹ thuật mũi nhọn đã đạt tầm khu vực và quốc tế; là một trong những trung tâm hàng đầu về nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật cao trong các lĩnh vực: Chấn thương chỉnh hình, vi phẫu trong tạo hình thẩm mỹ, mổ nội soi một lỗ, gây tắc mạch xạ trị Y90 điều trị ung thư gan. Bệnh viện thực hiện thành công nhiều kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người, như: Ghép tế bào gốc, ghép tủy, ghép giác mạc, ghép thận thường quy, ghép gan từ người cho sống và người cho chết não, ghép gan cấp cứu, lấy-ghép đa phủ tạng từ người cho chết não. Nổi bật là tháng 12-2018, Bệnh viện TƯQĐ 108 đã thực hiện thành công ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên ở Việt Nam, đồng thời lấy-ghép và vận chuyển đa phủ tạng xuyên Việt, đặt dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của nền y học nước nhà.

Bên cạnh thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, Phong trào TĐQT của bệnh viện còn tạo động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện-đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) của Viện NCKH Y dược lâm sàng 108, đóng góp quan trọng vào công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành y chất lượng cao cho cả nước.

Từ 3 bộ môn đào tạo trình độ tiến sĩ ban đầu là: Bệnh truyền nhiễm, răng-hàm-mặt, chấn thương chỉnh hình; giai đoạn 2014-2019, Viện NCKH Y Dược lâm sàng 108 đã phát triển lên 12 bộ môn đào tạo trình độ tiến sĩ. Để nâng cao trình độ đào tạo, Viện NCKH Y dược lâm sàng 108 đã xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu hùng hậu cùng đội ngũ giáo viên thỉnh giảng có trình độ chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm trong huấn luyện-đào tạo của những cơ sở y tế lớn hàng đầu đất nước. Tính đến nay, viện đã và đang đào tạo hơn 430 nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ, hơn 1.000 bác sĩ CK1, CK2, đào tạo liên tục cấp chứng chỉ nhiều chuyên ngành cho hàng nghìn bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên…

Cùng với đó, Phong trào TĐQT của Bệnh viện TƯQĐ 108 đã hướng vào triển khai nghiên cứu và nghiệm thu hàng nghìn đề tài NCKH cấp quốc gia, cấp bộ và cấp cơ sở. Nhiều đề tài hợp tác quốc tế mang giá trị khoa học và thực tiễn cao, được đông đảo bạn bè trong nước, quốc tế ghi nhận, mong muốn hợp tác cùng phát triển. Chỉ tính riêng trong 5 năm trở lại đây, bệnh viện đã triển khai gần 150 kỹ thuật mới đưa vào phục vụ người bệnh, trong đó có 25 kỹ thuật đoạt giải nhất trong các hội thi, hội thao toàn quân, toàn quốc.

Ngoài ra, Phong trào TĐQT còn tạo động lực để bệnh viện không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng; xây dựng và duy trì tốt mối quan hệ hợp tác về đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, NCKH, điều trị bệnh nhân với gần 40 quốc gia có nền y học tiên tiến, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Mỹ, Bỉ, Australia…; các tổ chức phẫu thuật nhân đạo, như: Hội Phẫu thuật nụ cười quốc tế, Tổ chức Phẫu thuật khớp vận động Operation Walk, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)… Thông qua các chương trình, dự án hợp tác quốc tế, Bệnh viện TƯQĐ 108 không chỉ đào tạo, chuyển giao nhiều kỹ thuật cho cán bộ quân y nước bạn Lào, Campuchia mà nhiều cán bộ của bệnh viện cũng có điều kiện cập nhật công nghệ kỹ thuật y học tiên tiến, góp phần tạo nên những kỳ tích trong điều trị, cứu sống nhiều ca bệnh nặng hiểm nghèo…

Một trong những dấu ấn của Phong trào TĐQT chính là việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm quân y trên đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) hay trong đội hình Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 ở Nam Sudan. Chính từ động lực thi đua, các kíp cán bộ, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện TƯQĐ 108 đã vượt lên khó khăn, gian khổ nơi đầu sóng để làm điểm tựa cho quân và dân trên quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc, hay là chỗ dựa của những người dân trên mảnh đất khó khăn nhất của một quốc gia bất ổn. Con số hàng chục nghìn lượt người được khám, cấp cứu, điều trị chính là những minh chứng sinh động nhất cho thành tích của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Bệnh viện TƯQĐ 108 qua thực hiện Phong trào TĐQT.

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, những năm tới, Bệnh viện TƯQĐ 108 tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, cùng các chỉ thị, nghị quyết của trên, không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phương thức tổ chức Phong trào TĐQT theo hướng thực chất, vững chắc. Gắn kết chặt chẽ Phong trào TĐQT với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành. Tập trung giải quyết dứt điểm những khâu yếu, việc khó, hướng trọng tâm thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng khám, điều trị, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của bộ đội và nhân dân. Tập trung xây dựng Đảng bộ bệnh viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Bệnh viện TƯQĐ 108 VMTD, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, xứng đáng với sự tin yêu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân trao gửi ở những thầy thuốc chiến sĩ, bệnh viện đặc biệt, tuyến cuối của quân đội.

Trung tướng GS, TS MAI HỒNG BÀNG (Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thi-dua-thuc-chat-phat-trien-vung-chac-huong-vao-nhiem-vu-chinh-tri-trung-tam-606052