Thi đua tham mưu đúng, trúng, hiệu quả

Điểm nổi bật trong Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2013-2018 của Bộ Tham mưu (BTM) Quân khu 7 là chủ động làm tốt công tác tham mưu, đồng thời tập trung xây dựng cơ quan chính quy mẫu mực, huấn luyện giỏi.

Năm 2013, quá trình chuẩn bị tổ chức hội thao, hội thi, tập huấn cấp quân khu, Phòng Quân huấn Nhà trường (QHNT), BTM Quân khu 7 gặp không ít khó khăn trong lựa chọn đơn vị đăng cai có đầy đủ các yếu tố, điều kiện bảo đảm. Khắc phục vấn đề này, từ đầu năm 2014, Phòng QHNT mạnh dạn tham mưu cho Đảng ủy, BTM quân khu đề xuất với Bộ tư lệnh Quân khu 7 xây dựng Trung tâm Huấn luyện tại Sư đoàn 5 để “cáng đáng” đăng cai các hội thi quy mô lớn. Trung tâm được xây dựng đồng bộ, chính quy từ thao trường đến nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt. Cũng từ đó, mô hình “Trung tâm huấn luyện” ra đời, được Bộ Tổng Tham mưu đánh giá cao; nhiều đơn vị trong toàn quân đến tham quan, học tập. Đây là một ví dụ trong số nhiều nội dung tham mưu đúng, trúng, hiệu quả của Phòng QHNT trong giai đoạn 2013-2018.

 Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 7 tham quan mô hình điển hình tại Đại hội Thi đua Quyết thắng Bộ Tham mưu.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 7 tham quan mô hình điển hình tại Đại hội Thi đua Quyết thắng Bộ Tham mưu.

Chính từ việc tham mưu đúng, trúng mà chất lượng chỉ đạo huấn luyện và chất lượng huấn luyện của quân khu không ngừng được nâng lên. 5 năm qua, 100% nội dung huấn luyện của LLVT quân khu đều đạt khá giỏi; vi phạm kỷ luật giảm trung bình 0,42%/năm so với giai đoạn trước; tham gia thi đấu thể thao thành tích cao ở trong nước và khu vực đạt 1.582 huy chương các loại.

Tìm hiểu tại Phòng Dân quân tự vệ (DQTV), chúng tôi được biết, từ thực tiễn địa bàn, 5 năm qua, cơ quan đã tham mưu cho Đảng ủy, BTM quân khu tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 triển khai thực hiện tốt nhiều đề án như: “Tổ chức xây dựng lực lượng DQTV”, “Xây dựng ban CHQS xã, phường, thị trấn VMTD”, “Đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở giai đoạn 2016-2020 theo Chỉ lệnh của Tư lệnh Quân khu”… Nhờ có tổ chức mạnh, 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng dân DQTV trên địa bàn đã phát hiện, trấn áp 3.804 vụ việc, bắt giữ 3.831 đối tượng, thu tài sản hơn 5,3 tỷ đồng, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Theo Đại tá Phạm Văn Thuận, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7: Để công tác tham mưu hiệu quả, cán bộ phải giỏi ngành mình, biết nhiều ngành và luôn nắm chắc cơ sở, có trình độ phân tích, dự báo, đánh giá đúng tình hình. Thực hiện quan điểm này, cơ quan chú trọng xây dựng chỉ tiêu thi đua sát thực. Từng cá nhân có bản đăng ký thực hiện chỉ tiêu thi đua. Cấp ủy, chỉ huy từng cấp làm tốt việc bồi dưỡng, thường xuyên rút kinh nghiệm, biểu dương kịp thời đúng người, đúng việc. Qua đó, khích lệ tinh thần tự học, tự rèn của cán bộ, khắc phục tư tưởng cán bộ cơ quan ngại đi cơ sở, ngại học rèn, trông chờ chỉ đạo của cấp trên. Từ đòi hỏi thực tiễn, cơ quan còn chủ động nghiên cứu nhiều đề tài nghệ thuật quân sự, sáng kiến, tổng kết kinh nghiệm các trận đánh, tổng kết chiến tranh, góp phần nâng cao tư duy quân sự, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ. Giai đoạn qua, BTM quân khu đã có 10 đề tài, công trình khoa học được áp dụng và hàng trăm sáng kiến có giá trị. Đặc biệt, cơ quan BTM quân khu đã tham mưu trúng, kịp thời, giúp Bộ tư lệnh Quân khu 7 xử trí tốt các tình huống về quân sự, quốc phòng, nâng cao huấn luyện, SSCĐ; thực hiện hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong thực hiện Phong trào TĐQT, BTM Quân khu 7 còn đặc biệt chú trọng đến việc tạo ra xung lực, động lực xây dựng cơ quan, đơn vị mẫu mực về nền nếp chính quy; xây dựng thành công nhiều mô hình điển hình mới và sáng tạo.

“Kiểm tra chính trị, pháp luật bằng phương pháp trắc nghiệm” tại Tiểu đoàn Phòng hóa 38, Bộ Tham mưu Quân khu 7.

Áp dụng công nghệ nhằm đổi mới giáo dục chính trị, pháp luật, năm 2016, Tiểu đoàn Phòng hóa 38 có mô hình “Kiểm tra chính trị, pháp luật bằng phương pháp trắc nghiệm”. Theo đó, đơn vị xây dựng phần mềm tự chấm điểm và soạn các câu hỏi trắc nghiệm theo chương trình giáo dục, pháp luật. Bằng cách này, tiểu đoàn đã xây dựng được hơn 2.000 câu hỏi trắc nghiệm. Theo đó, chỉ cần 25 phút, đơn vị có thể kiểm tra nhận thức của 200 cán bộ, chiến sĩ. Thiếu tá Tăng Văn Chung, Chính trị viên tiểu đoàn cho hay: “Cách làm này giúp cán bộ, chiến sĩ vừa giải trí, vừa truy cập kiến thức mọi lúc, mọi nơi”.

Tại Tiểu đoàn Đặc công 60 có mô hình “Ba giỏi, bốn tốt”. Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng II có mô hình “Thầy, trò cùng tập”, “Mỗi tuần một giờ trao đổi”. Tiểu đoàn Vệ binh 180 với mô hình “Vọng gác 4 tốt”… Đặc biệt, thời gian qua BTM quân khu đã nhân rộng hiệu quả mô hình “Câu lạc bộ tiếng Anh” “Câu lạc bộ Tin học” thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần không nhỏ nâng cao trình độ cho các đối tượng. Bằng các mô hình biện pháp cụ thể, giai đoạn 2013-2018, 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc BTM Quân khu 7 đều đạt danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi, chấp hành tốt kỷ luật.

Bài và ảnh: DUY HIỂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thi-dua-tham-muu-dung-trung-hieu-qua-549999