Thi đua sáng tạo, xây dựng bệnh viện thông minh

'Trước đây, mỗi lần đăng ký khám, chữa bệnh ở Bệnh viện Quân dân y miền Đông (Cục Hậu cần Quân khu 7) cũng như các bệnh viện khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh phải tốn nhiều thời gian chờ đợi.

 Ra mắt "Robot Tấm thông minh” đón tiếp bệnh nhân ở Bệnh viện Quân dân y miền Đông. Ảnh: NGỌC HÀI

Ra mắt "Robot Tấm thông minh” đón tiếp bệnh nhân ở Bệnh viện Quân dân y miền Đông. Ảnh: NGỌC HÀI

Nay chỉ cần vài thao tác đơn giản trong vòng 10 giây trên màn hình cảm ứng, tôi đã hoàn tất phần đăng ký khám bệnh theo đúng yêu cầu, vừa nhanh, vừa tiện lợi”-đó là chia sẻ của ông Trương Hữu Dũng, 58 tuổi, ở quận 9 (TP Hồ Chí Minh), một bệnh nhân đến đăng ký khám, điều trị tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông.

Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế toàn bệnh viện trong thực hiện phương châm đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến vì sự hài lòng của người bệnh. Đại tá Trịnh Ngọc Chí, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc bệnh viện cho biết: “Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý của dân tộc, chúng ta phải ra sức làm nó dồi dào và lan rộng mãi”, những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện Quân dân y miền Đông đặc biệt quan tâm chỉ đạo phát động và tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến phục vụ công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng, hiệu quả chăm sóc sức khỏe người bệnh”.

Quán triệt phương châm đổi mới, sáng tạo, các cơ quan, khoa chuyên môn tận dụng, khai thác hiệu quả trang thiết bị hiện có, cải tiến, khắc phục trang thiết bị cũ còn sử dụng được kết hợp với mua sắm, liên kết thực hiện xã hội hóa trang thiết bị hiện đại, khuyến khích sáng kiến để chuẩn hóa quy trình điều trị đạt chất lượng tốt nhất. Theo đó, bệnh viện đã nghiên cứu lắp đặt hệ thống ki-ốt đăng ký khám bệnh thông minh, giúp giảm nhân lực, dùng máy thay người, phục vụ bệnh nhân nhanh chóng, giảm sự phiền hà, tạo niềm tin và sự hài lòng của người bệnh khi đến với bệnh viện. Sáng kiến này đoạt giải A Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật LLVT Quân khu 7 năm 2019, được nhân rộng tại Bệnh viện Quân dân y 4 (Quân đoàn 4) và Bệnh viện Quân y 87 (Tổng cục Hậu cần). Đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng ban Công nghệ thông tin Bệnh viện Quân dân y miền Đông chia sẻ: "Sáng kiến đã cải thiện rõ nét quy trình khám, chữa bệnh, rút ngắn thời gian đăng ký và giảm chi phí không cần thiết cho người bệnh… Chúng tôi cũng hoàn thành, đưa vào ứng dụng sáng kiến “Phần mềm quản lý khám sức khỏe định kỳ quân nhân”, khắc phục triệt để những hạn chế trước đây trong quản lý, thống kê, tổng hợp số liệu theo kiểu viết tay, rồi nhập lại thông tin vào máy tính, chép lại kết quả lâm sàng, cận lâm sàng… tốn nhiều thời gian, nhân lực và độ chính xác không cao…

Trung tuần tháng 9 vừa qua, Bệnh viện Quân dân y miền Đông đã giới thiệu 16 sản phẩm tự nghiên cứu, chế tạo về công nghệ thông tin phục vụ người bệnh; trong đó có các robot thông minh, như: Robot tiếp đón bệnh nhân, robot lau sàn nhà, tủ lưu trữ hồ sơ thông minh, thiết bị nhắc nhở, cảnh báo nguy hiểm, phần mềm quản lý khám sức khỏe định kỳ... Riêng “Robot Tấm thông minh” có hình dạng như một y tá được xem là mô hình lần đầu tiên đưa vào hoạt động, với các khả năng di chuyển, tiếp đón, hỏi đáp một số thông tin với bệnh nhân và bác sĩ, đặt lịch hẹn, xem danh mục viện phí... Theo Đại tá, bác sĩ chuyên khoa II Trương Hoàng Việt, Giám đốc bệnh viện, tất cả các sáng kiến, ứng dụng mới đều là thành quả của tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực thi đua hướng đến mục tiêu xây dựng mô hình “bệnh viện thông minh” nhằm chăm sóc tốt nhất sức khỏe bộ đội và nhân dân trên địa bàn”.

CHÂU GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thi-dua-sang-tao-xay-dung-benh-vien-thong-minh-597355