Thi đua phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ'

Kiên cường nơi chiến trường, bản lĩnh khi về với cuộc sống đời thường, những năm qua, đông đảo cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Hòa Bình đã thường xuyên phát huy phẩm chất, truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ'; luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 Hội viên Hội CCB huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trao đổi kinh nghiệm phát triển sản xuất. (Ảnh: ĐA)

Hội viên Hội CCB huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trao đổi kinh nghiệm phát triển sản xuất. (Ảnh: ĐA)

Nhiều năm trở lại đây, Hội CCB huyện Tân Lạc được biết đến là đơn vị thường xuyên dẫn đầu trong các hoạt động, phong trào thi đua của CCB tỉnh Hòa Bình. Phong trào phát triển kinh tế do các cấp Hội CCB ở huyện Tân Lạc phát động đã có sự lan tỏa rộng khắp với nhiều mô hình làm kinh tế giỏi như trồng bưởi đỏ, bưởi da xanh, trồng cam, chăn nuôi bò sinh sản, nuôi lợn đen bản địa, nuôi gà thả vườn... Bên cạnh đó là các mô hình kinh tế tổng hợp, mô hình kinh doanh dịch vụ vận tải, trồng rừng, chế biến lâm sản… của hội viên CCB cũng đã trực tiếp góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết nguồn lao động địa phương. Đến nay, tổng diện tích cây có múi do hội viên CCB huyện Tân Lạc làm chủ đạt khoảng 350 ha. Các mô hình kinh tế trồng rau su su, cây sa chi, nuôi cá lồng phát triển hiệu quả và từng bước được nhân rộng. Theo thống kê, Hội CCB huyện hiện có gần 600 hội viên làm kinh tế giỏi với mức thu nhập từ 60 triệu đồng đến trên 30 tỷ đồng/năm; 6 doanh nghiệp, 3 HTX và trên 60 trang trại, gia trại do CCB làm chủ đã tạo việc làm ổn định cho gần 700 lao động với mức thu nhập từ 3 - 12 triệu đồng/tháng.

Được biết, trên cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, các cấp Hội CCB trên địa tỉnh Hòa Bình đã quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác tuyên truyền cán bộ, hội viên giữ vững lập trường quan điểm vững vàng, phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", đoàn kết thực hiện tốt phong trào thi đua "CCB gương mẫu", xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Đến nay, toàn Hội có 81 doanh nghiệp, 1.800 hộ kinh doanh cá thể, 13 HTX, trên 700 trang trại, gia trại hoạt động hiệu quả. Qua đó giải quyết việc làm ổn định cho gần 12.000 lao động, thu nhập từ 5 - 8 triệu đồng/người/tháng. Cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia đóng góp dưới nhiều hình thức, từ đó xây dựng nguồn quỹ Hội đạt 30,1 tỷ đồng, bình quân 556.000 đồng/hội viên.

Phát huy tinh thần trách nhiệm trong tham gia xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng xây dựng mô hình "Hộ gia đình CCB nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành”, "Đoạn đường CCB tự quản” với 2.223 mô hình. Đến nay, CCB tỉnh Hòa Bình đã tự nguyện đóng góp trên 31.000 ngày công lao động, làm vệ sinh đường làng ngõ xóm; hiến gần 30.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng, mở rộng các công trình phúc lợi xã hội tại địa phương. Ông Bùi Văn Phòng, hội viên CCB xã Tử Nê, huyện Tân Lạc chia sẻ: “Xưa xung phong lên đường chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, nay chúng tôi rất vui mừng vì tiếp tục được đóng góp vào sự đổi mới, phát triển của quê hương. Cán bộ, hội viên CCB chúng tôi luôn động viên nhau tích cực tham gia các nội dung xây dựng nông thôn mới để diện mạo quê hương mình ngày thêm khởi sắc”.

Bên cạnh đó, đông đảo cán bộ, hội viên CCB tỉnh Hòa Bình còn ra sức thi đua thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội; cán bộ, hội viên CCB phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái "lá lành đùm lá rách”. Chỉ tính riêng trong năm 2020, các cấp Hội CCB trên địa bàn toàn tỉnh đã trao tặng 39 nhà "Nghĩa tình CCB”, 29 con bò giống, tổng trị giá 1,1 tỷ đồng. Vận động gần 900 triệu đồng, 5.180 chiếc khẩu trang, 7.850 kg gạo ủng hộ các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và ủng hộ, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Theo chia sẻ của đồng chí Bùi Hữu Ngạn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hòa Bình, kết quả nói trên có được là do cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh đã luôn đoàn kết, đồng lòng; cùng thi đua phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội CCB tỉnh sẽ tăng cường quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên CCB trong tham gia xây dựng quê hướng. Đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo. Tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và động viên cán bộ, hội viên CCB tham gia các hoạt động an sinh xã hội; góp phần vào sự ổn định và phát triển của quê hương Hòa Bình giàu truyền thống cách mạng./.

Hà Cường

Nguồn ĐCSVN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/phong-trao-thi-dua/thi-dua-phat-huy-pham-chat-bo-doi-cu-ho-6302