Thi đua nước rút trong cấp căn cước công dân

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu hơn 1,2 triệu căn cước công dân (CCCD) theo chỉ tiêu Bộ Công an giao đến ngày 1- 7, những ngày qua không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam. Nhiều địa phương có cách làm hay, hiệu quả và thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm để cùng thi đua thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu hơn 1,2 triệu căn cước công dân (CCCD) theo chỉ tiêu Bộ Công an giao đến ngày 1- 7, những ngày qua không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam. Nhiều địa phương có cách làm hay, hiệu quả và thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm để cùng thi đua thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng tặng quà động viên CBCS làm nhiệm vụ cấp CCCD thuộc Công an huyện Đại Lộc.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng tặng quà động viên CBCS làm nhiệm vụ cấp CCCD thuộc Công an huyện Đại Lộc.

Để phục vụ công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, những ngày qua, thông tin về tình hình, kết quả cấp CCCD của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh và Công an 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đều được cập nhật đến lãnh đạo Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương liên quan. Bên cạnh đó, những con số trong bảng thống kê, tập hợp hằng ngày là kết quả để các đơn vị, địa phương có căn cứ thi đua với nhau thực hiện nhiệm vụ. Số lượng hồ sơ CCCD được tăng lên hằng ngày từ các địa phương là con số "biết nói", minh chứng cho việc nỗ lực không mệt mỏi của CBCS Công an làm nhiệm vụ cấp CCCD.

Để thực hiện đúng tiến độ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã giao chỉ tiêu cho các đơn vị, địa phương phải đạt 300 hồ sơ/1 máy/ 1 ngày (mỗi địa phương có 2 máy), như vậy mỗi ngày mỗi địa phương phải đạt 600 hồ sơ. Để thực hiện chỉ tiêu trên, nhiều địa phương đã có những cách làm thiết thực, như huy động CBCS các đội công tác tranh thủ thời gian phục vụ lực lượng chuyên trách cấp CCCD; phối hợp với doanh nghiệp bố trí xe đưa công nhân đến làm CCCD trước 7 giờ; phân công CBCS chở những người già, người neo đơn đến các địa điểm cấp CCCD để vừa phục vụ tốt nhất cho người dân, vừa đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD, không để cho người chờ máy hoặc máy chờ người...

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn- Trưởng Công an huyện (CAH) Phước Sơn chia sẻ: Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, lãnh đạo CAH đã phát động đợt cao điểm. Qua đó yêu cầu các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền cho người dân đến tại CAH và các địa điểm trên địa bàn theo thông báo để làm CCCD. "Lãnh đạo CAH luôn đồng hành ngày đêm cùng các tổ cấp CCCD để động viên CBCS thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề vướng mắc có liên quan; đôi khi lãnh đạo còn tranh thủ trực tiếp làm việc thay ca cho CBCS khi CBCS đến giờ cơm trưa, cơm tối...", Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn nói.

Thượng tá Hồ Song Ân kiểm tra công tác cấp CCCD của Công an TP Hội An.

Còn Đại tá Nguyễn Giới-Trưởng CAH Đại Lộc cho hay: "Cùng với Công an các địa phương thi đua trong công tác cấp CCCD thì CAH Đại Lộc đã quán triệt trong CBCS làm nhiệm vụ phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực trong từng phút để đẩy mạnh tiến độ cấp CCCD. Qua đó, CAH Đại Lộc đã phối hợp với doanh nghiệp bố trí đưa công nhân đến cấp CCCD từ 5 giờ sáng để khỏi ảnh hưởng đến sản xuất; và từ 7 giờ đến 0 giờ đêm thực hiện cấp CCCD cho người dân"...

Nhằm động viên nỗ lực của CBCS các đơn vị, địa phương có thành tích tốt trong công tác cấp CCCD, cuối tuần qua, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc cùng Thượng tá Hồ Song Ân- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trực tiếp đến kiểm tra, thăm hỏi, tặng quà động viên CBCS đang làm nhiệm vụ tại H. Đại Lộc, H. Duy Xuyên, TP Hội An và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH. Đây là những địa phương có thành tích xuất sắc, nỗ lực vượt bậc hoàn thành và vượt chỉ tiêu cấp CCCD do Giám đốc Công an tỉnh giao. Trong đó, đến ngày 20-3, CAH Duy Xuyên đạt 639 hồ sơ CCCD/1 ngày; CAH Đại Lộc 629 hồ sơ CCCD/1 ngày; Công an TP Hội An đạt 603 hồ sơ CCCD/ 1 ngày. Kết quả trên là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của CBCS CA các đơn vị, địa phương.

Tại các nơi đến thăm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh: "Ban Giám đốc đánh giá cao quyết tâm của Công an các đơn vị, địa phương và chia sẻ những khó khăn vất vả của các đồng chí. Những ngày qua, nhiều CBCS đã tận tâm vì nhiệm vụ, nhiều tấm gương, hình ảnh đẹp của các đồng chí với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng đội và nhân dân".

Qua kiểm tra, Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu CBCS phải cố gắng hơn nữa, phát huy kết quả đã đạt được trong công tác; rút kinh nghiệm những khâu còn hạn chế; phát huy những sáng kiến trong công tác để từ đó phấn đấu tiếp tục đưa kết quả cấp CCCD cao hơn. Đồng thời các địa phương cũng chia sẻ kinh nghiệm hay để các địa phương khác, nhất là những địa phương chưa đạt chỉ tiêu học tập, áp dụng vào thực tế công tác. "Dù trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi tin tưởng lực lượng Công an Quảng Nam sẽ làm tốt, đạt yêu cầu chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đây là uy tín, danh dự của lực lượng Công an. Muốn như vậy, Công an các đơn vị, địa phương phải không ngừng thi đua trong "chiến dịch" để đạt hiệu quả cao nhất", Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.

B.B - X.M

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_240432_thi-dua-nuoc-rut-trong-cap-can-cuoc-cong-dan.aspx