Thi đua nối tiếp thi đua

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đoàn 2 lần thứ IX, tuổi trẻ quân đoàn luôn phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu.

Những ngày tháng bảy, đến Quân đoàn 2, chúng tôi cảm nhận rõ không khí, hoạt động thi đua sôi nổi của tuổi trẻ, nỗ lực lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm nhấn trong nhiều hoạt động là tuổi trẻ các đơn vị đã quán triệt, cụ thể hóa và xung kích thực hiện nội dung, chỉ tiêu Phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2022 thông qua các đợt thi đua, nội dung tập trung xung kích hoàn thành tốt nhiệm vụ canh trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện, rèn luyện, chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng chính quy.

 Bộ đội Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) huấn luyện đề mục "Trung đội bộ binh làm nhiệm vụ mở cửa đánh chiếm đầu cầu".

Bộ đội Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) huấn luyện đề mục "Trung đội bộ binh làm nhiệm vụ mở cửa đánh chiếm đầu cầu".

Tại Sư đoàn 325, những mô hình: “Chi đoàn hành quân thần tốc”; “Chi đoàn vượt nắng, thắng mưa” luôn được tuổi trẻ đơn vị hưởng ứng sôi nổi, thực hiện nghiêm túc với tinh thần quyết tâm cao. Thiếu tá Mạc Thành Huy, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, chia sẻ: “Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đoàn 2 lần thứ IX, tuổi trẻ đơn vị đã cụ thể hóa thành những nội dung, phong trào, phần việc cụ thể, trong đó tập trung vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đạt được những thành quả đáng phấn khởi. Chúng tôi chủ trương đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong huấn luyện, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đoàn lần thứ X, tạo không khí phấn khởi, hăng say cống hiến trong toàn đoàn cơ sở”.

Tìm hiểu ở các đơn vị khác, chúng tôi ghi nhận thêm nhiều phong trào, mô hình thanh niên hiệu quả, như: “Chi đoàn huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đoàn kết tốt” của Lữ đoàn 164; “Chi đoàn học giỏi, rèn nghiêm”, “Đôi bạn cùng tiến” của Trường Quân sự; “Trận địa thanh niên quyết thắng” của Lữ đoàn 673; “Công trình thanh niên tự quản”, “Đường hầm là trận địa, năng suất, chất lượng là chiến công” của Lữ đoàn 219... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ của đơn vị. Hằng năm, kiểm tra các khoa mục có 100% đạt yêu cầu; 75% đến hơn 85% khá, giỏi. Tuổi trẻ quân đoàn còn xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập, được thủ trưởng quân đoàn và Bộ Tổng Tham mưu đánh giá cao.

Đại tá Lê Trọng Hiệp, Phó chủ nhiệm Chính trị quân đoàn chia sẻ với chúng tôi: “Một trong những thành tích nổi bật của tuổi trẻ được lãnh đạo, chỉ huy các cấp Quân đoàn 2 đánh giá cao, đó là hoạt động thi đua xung kích tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những khâu yếu, mặt yếu, việc khó của đơn vị. Quá trình tổ chức hoạt động, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, phong trào thi đua có hiệu quả được phát hiện, nhân rộng, khơi dậy được tiềm năng, sức sáng tạo của tuổi trẻ”.

Tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, trong nhiệm vụ canh trực SSCĐ, các tổ chức đoàn luôn quán triệt, động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nêu cao ý thức tự giác, bám sát nhiệm vụ, giữ vững vị trí trực, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra; kết quả kiểm tra thực hành phương án tác chiến, các đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, với mục tiêu xây dựng người thanh niên mẫu mực, chính quy, tuổi trẻ quân đoàn có mô hình: “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên hút thuốc lá; không có cán bộ, đoàn viên vi phạm pháp luật, kỷ luật”; “Thanh niên tự quản, tự rèn”; “Vọng gác thanh niên kiểu mẫu”. Trong xây dựng môi trường văn hóa, nổi bật là các mô hình: “Chi đoàn văn hóa”; “Tuổi trẻ mẫu mực, kỷ cương, văn minh’’; “Khuôn viên thanh niên”; “Mái lá tâm tình đoàn viên”... Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, tạo môi trường văn hóa vui tươi, lành mạnh cho tuổi trẻ.

Với nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tuổi trẻ các đơn vị xung kích thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cụ thể hóa thành nhiều mô hình: “Vườn rau thanh niên”; “Ao cá thanh niên”; “Nhà xe thanh niên”; “Đầu xe thanh niên”; “Giờ công tác kỹ thuật thanh niên tự quản”..., trực tiếp góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và công tác bảo đảm an toàn cho thanh niên trong mọi hoạt động. Cán bộ, ĐVTN còn có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế đạt hiệu quả cao, tiêu biểu như: Thượng úy Vũ Đức Thạch (Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 463, Bộ Tham mưu) đoạt giải nhì cấp toàn quân với sáng kiến “Hộp kiểm tra cáp đa năng”; Đại úy Nguyễn Văn Liêm (Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 51, Cục Kỹ thuật) giành giải ba Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội cấp toàn quân với sáng kiến “Thiết bị chống, vượt lầy xe ô tô”...

Với tinh thần thi đua không ngừng nghỉ, thi đua nối tiếp thi đua, 5 năm qua đã có 6 tổ chức đoàn, 10 cá nhân của quân đoàn được Trung ương Đoàn tặng bằng khen; 10 tổ chức đoàn được Tổng cục Chính trị tặng cờ thi đua; 10 tổ chức đoàn và 15 cá nhân được Tổng cục Chính trị tặng bằng khen; 45 tổ chức đoàn, 125 cá nhân được thủ trưởng Bộ tư lệnh quân đoàn tặng bằng khen và giấy khen.

Bài và ảnh: XUÂN LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thi-dua-noi-tiep-thi-dua-627490