Thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm

Những năm qua, Đại đội 1, Tiểu đoàn 355, Vùng 3 Hải quân (Quân chủng Hải quân) luôn quan tâm chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của chiến sĩ để có hướng giải quyết kịp thời. Đại đội kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện, chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; chủ động triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, phù hợp, cùng nhau thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm, nhờ vậy công tác huấn luyện chiến sĩ mới luôn đạt kết quả tốt, năm sau cao hơn năm trước, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ đại đội luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của chiến sĩ, thường xuyên gần gũi, động viên, chia sẻ với chiến sĩ. Để tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong huấn luyện, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ ngay tại thao trường trong những giờ giải lao. Đây là món ăn tinh thần không thể thiếu của bộ đội sau những giờ huấn luyện vất vả, căng thẳng. Không những thế, hoạt động văn hóa, văn nghệ còn giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa đồng, gắn bó với đơn vị. Cùng với đó, xác định giáo dục truyền thống cho chiến sĩ là nhiệm vụ quan trọng, đại đội đã đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử vẻ vang của đất nước, của Đảng, quân đội, quân chủng và Vùng 3 Hải quân thông qua kênh truyền thanh nội bộ, pano, áp phích, khẩu hiệu, các buổi tọa đàm, diễn đàn thanh niên, hội thi... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào về người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng cho chiến sĩ trẻ.

Thiếu tá MAI XUÂN VŨ (Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 355, Vùng 3 Hải quân)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thi-dua-luyen-gioi-ren-nghiem-656015