Thi đua lao động sản xuất hướng về Ngày hội lớn

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, những ngày này, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua lao động sản xuất, tạo ra nhiều thành quả nổi bật trong các lĩnh vực.

Tuyên truyền trực quan về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại UBND phường Hồng Hà (TP Hạ Long).

Tuyên truyền trực quan về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại UBND phường Hồng Hà (TP Hạ Long).

Tại TP Hạ Long, phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII lan tỏa mảnh mẽ từ các phòng ban, cơ quan đơn vị đến tổ dân, khu phố trên địa bàn. Tiêu biểu, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức giờ học giáo dục lịch sử truyền thống toàn thành phố với các chủ đề “Em là mầm non của Đảng”, “Đảng đã cho ta một mùa xuân” trong học sinh và giáo viên; các hội viên văn nghệ sĩ tích cực tham gia các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam...

Đồng chí Nhữ Đình Tùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long, cho biết: Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, phường phát động phong trào thi đua và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội, như tập trung phát triển KT-XH, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, gắn biển các công trình chào mừng Đại hội...

Công nhân Phân xưởng Khai thác 12, Công ty CP Than Vàng Danh quyết tâm thi đua hoàn thành kế hoạch, đảm bảo an toàn. Ảnh: Phạm Tăng

Các cấp, ngành, đơn vị trong toàn tỉnh sôi nổi thi đua, phấn đấu thực hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội XIII của Đảng. LĐLĐ tỉnh phát động CNVC-LĐ và công đoàn cơ sở đảm nhận các công trình chào mừng Đại hội. Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh tham gia hiệu quả các phong trào: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; "Phụ nữ Quảng Ninh chung tay bảo vệ môi trường và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm". Các đơn vị ngành Than tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Lao động giỏi, thu nhập cao", phát triển sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động.

Ông Bùi Hiến Mạnh, Quản đốc Phân xưởng số 6, Công ty Than Hòn Gai - TKV, cho biết: Hưởng ứng thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Phân xưởng đã phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, vượt năng suất lao động, đảm bảo an toàn trong sản xuất” đối với các tổ sản xuất. Cán bộ, công nhân Phân xưởng còn xung phong đảm nhận và hoàn thành các công trình lớn, phần việc khó, như công trình tháo thu hồi 154 bộ giá khung xích cùng toàn bộ hệ thống thiết bị vận tải lò chợ mức -200/-156V6TC vận chuyển lên mặt bằng bảo dưỡng; đào chống hoàn thiện hai lò ngầm và DV200 công nghệ neo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị…

Đặc biệt, trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện những công trình tiêu biểu, phần việc ý nghĩa, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương.

Anh Nguyễn Mạnh Kiên, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh, cho biết: Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tình nguyện vì cộng đồng, Đoàn Thanh niên Công ty cùng với Thị Đoàn Quảng Yên đã đảm nhận công trình thanh niên cấp tỉnh “Cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân khu Dương Đàng, thôn Vườn Chay, xã Tiền An, TX Quảng Yên”. Công trình có tổng mức đầu tư gần 2 tỷ đồng do Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh đầu tư. 70 ĐVTN của hai đơn vị đã phối hợp triển khai xong trong hai ngày (23 và 24/1/2021). Công trình không chỉ góp phần đảm bảo cho nhân dân khu Dương Đàng được sử dụng nước sạch trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, mà còn mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

ĐVTN Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh và TX Quảng Yên phối hợp thực hiện công trình cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân khu Dương Đàng, thôn Vườn Chay, xã Tiền An.

Khí thế thi đua làm việc sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh là một trong những hoạt động thiết thực nhất chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, khẳng định niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chung tay phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202101/thi-dua-lao-dong-san-xuat-huong-ve-ngay-hoi-lon-2519144/