Thi đua 'làm chủ' phương tiện, hiện đại

Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các công trình quốc phòng, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) được biên chế nhiều phương tiện hiện đại.

Việc khai thác sử dụng có hiệu quả các phương tiện này là một nội dung quan trọng được lữ đoàn cụ thể hóa bằng hành động nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đây cũng là một trong những nội dung thi đua được đơn vị chú trọng và góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong những ngày tháng 5 này, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 đang đẩy mạnh Phong trào thi đua “Làm theo lời Bác, thi đua giành ba nhất” chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 48 năm Ngày truyền thống đơn vị (19-5-1972 / 19-5-2020). Trên thao trường huấn luyện Tiểu đoàn Vượt sông 4, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang tích cực huấn luyện các phương án, tình huống cứu hộ, cứu nạn bằng với các phương tiện hiện đại.

 Lữ đoàn Công binh 414 huấn luyện sử dụng phà PMP làm cầu vượt sông.

Lữ đoàn Công binh 414 huấn luyện sử dụng phà PMP làm cầu vượt sông.

Có mặt theo dõi công tác huấn luyện của Tiểu đoàn Vượt sông 4, Đại tá Đậu Trung Thông, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 414 cho biết: “Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, những năm qua, đơn vị được bổ sung các phương tiện hiện đại. Trong số đó có nhiều phương tiện hiện đại như: Xe cần cẩu QY-25E, xe thang 37m, xe cứu hộ đa năng (MAN) với 128 thiết bị, xe chống cháy thế hệ mới…, phục vụ nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Trang bị mới đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ đơn vị cần làm chủ khí tài trước khi đưa vào huấn luyện, sử dụng kịp thời khi có tình huống xảy ra. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đơn vị đã đưa việc phát huy tính tích cực, chủ động vươn lên làm chủ trang thiết bị hiện đại thành một nội dung thi đua trong thực hiện cuộc vận động.

Quan sát nội dung huấn luyện sử dụng xe thang cứu người bị nạn trong tình huống nhà cao tầng xảy ra hỏa hoạn của Đại đội 10, Tiểu đoàn Vượt sông 4, chúng tôi mới thấy rõ hơn tinh thần thi đua làm chủ trang thiết bị hiện đại của cán bộ, chiến sĩ. Trong điều kiện địa hình phức tạp, gây khó khăn cho các phương tiện tiếp cận hiện trường, nhưng chỉ sau thời gian ngắn, Trung úy QNCN Phạm Văn Thắng, nhân viên lái xe đã điều khiển xe thang vào vị trí tác chiến. Với các thao tác thuần thục, xe cần cẩu đã vươn thang đưa hai chiến sĩ tiếp cận giải thoát người bị nạn…

Trung úy QNCN Phạm Văn Thắng cho biết, trước đây, anh vốn là nhân viên lái máy cẩu, khi đơn vị tiếp nhận một số phương tiện, kỹ thuật hiện đại, anh được bổ nhiệm nhân viên lái xe thang. Khi mới tiếp nhận phương tiện này, anh Thắng khá lúng túng. Tuy nhiên, từ tinh thần thi đua của cuộc vận động, sau một thời gian tích cực nghiên cứu, học hỏi, anh Thắng đã sử dụng thành thạo và hiệu quả phương tiện này. Theo anh Thắng, để “làm chủ” các phương tiện, trang bị hiện đại này, anh cũng như các đồng đội đã nghiên cứu, học tập không ngừng nghỉ. Ngoài việc tự nghiên cứu, tìm hiểu thông qua tài liệu biên dịch, vào ngày nghỉ, các anh còn đề xuất với đơn vị tổ chức huấn luyện thêm những nội dung mới và khó trên các phương tiện, trang bị hiện đại; liên hệ với các trung tâm cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp mượn tài liệu nghiên cứu, học tập…

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4 huấn luyện làm chủ phương tiện, khí tài hiện đại.

Sau một thời gian tiếp nhận, nghiên cứu, cán bộ, nhân viên Lữ đoàn Công binh 414 đã biên soạn được các giáo án huấn luyện cho từng người, các tổ, đội về kỹ thuật và phương pháp sử dụng thiết bị trong tìm kiếm cứu nạn ở các trường hợp khẩn cấp, thiên tai, hỏa hoạn như: Huấn luyện sử dụng phà PMP làm cầu vượt sông; sử dụng các loại trang bị kỹ thuật mới như xe thang cao tầng… tiếp cận hiện trường cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống chữa cháy, cứu nạn cứu sập công trình…

Xác định công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng trong thời bình, với tinh thần "vì nhân dân quên mình" Lữ đoàn Công binh 414 luôn có mặt kịp thời giúp đỡ nhân dân vượt qua thiên tai, thảm họa. Mỗi năm, đơn vị tham gia hàng chục vụ giúp các địa phương chữa cháy rừng. Năm 2015, đơn vị tham gia cứu hộ sự cố sập giàn giáo tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Thượng tá Đặng Viết Huỳnh, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 414 chia sẻ: “Vinh dự, tự hào đứng chân trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và thành lập đúng vào ngày sinh nhật Bác, nên mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao ý thức vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Xác định việc làm chủ phương tiện, khí tài hiện đại góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình quốc phòng…, mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã không quản khó khăn, vất vả tích cực nghiên cứu, huấn luyện. Chính nhờ làm chủ các trang bị, phương tiện hiện đại nên thời gian qua, lữ đoàn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần cùng các địa phương trên địa bàn Quân khu 4 giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai, nhân tai gây ra”.

Bài, ảnh: PHÙNG NGỌC THĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thi-dua-lam-chu-phuong-tien-hien-dai-617729