Thi đua là động lực phát triển

Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) được xem là động lực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.Ở TP Cần Thơ, công tác TĐ-KT thời gian qua đạt được kết quả nổi bật thông qua việc đề ra các hoạt động, phòng sát hợp thực tế và bám sát nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, địa phương. Việc khen thưởng ngày càng chú trọng đối tượng người trực tiếp lao động. Qua đó, góp phần cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy kinh tế- xã hội thành phố phát triển bền vững.

Các cơ quan khối Đảng ký kết giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: QUỐC THÁI

Các cơ quan khối Đảng ký kết giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: QUỐC THÁI

Gắn với thực tiễn

Theo bà Huỳnh Thị Kim Hồng, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban TĐ-KT thành phố, thời gian qua, công tác TĐ-KT đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được kết quả khích lệ. Nổi bật là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về TĐ-KT tiếp tục được các cấp, các ngành nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện. Phong trào thi đua từng bước được đổi mới và đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú, bám sát nhiệm vụ thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Điển hình như phong trào “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”, thành phố từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp với mục tiêu tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi gắn với đổi mới sáng tạo. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã cấp mới 1.488 doanh nghiệp với số vốn đăng ký hơn 13.085 tỉ đồng, thành lập mới 20 hợp tác xã, 45 tổ hợp tác, nâng tổng số toàn thành phố hiện có 278 hợp tác xã và 1.450 tổ hợp tác. Hay như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, hiện 36/36 xã và 2/4 huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đang lập hồ sơ trình xét công nhận 2 huyện: Cờ Đỏ và Thới Lai đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng góp phần thúc đẩy cải cách hành chính.

Ông Nguyễn Trường Thọ, Quyền Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, cho biết, năm 2019 huyện đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ (10/11/1929 - 10/11/2019) gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Về nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, UBND huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp, cụ thể đã thành lập tổ khai thác các nguồn thu và tổ chống thất thu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Kết quả, các nguồn thu thành phố giao, huyện đã thu được hơn 80,3 tỉ đồng, đạt 137,5 kế hoạch năm. Hay như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, huyện Cờ Đỏ cũng đã xây dựng 79/79 ấp văn hóa, công nhận 2 xã: Thới Xuân và Thạnh Phú đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới lên 9/9 xã, đồng thời công nhận 4 tuyến phố văn minh trên địa bàn thị trấn Cờ Đỏ.

Năm 2019, ngành Công an tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Năm 2019, Công an TP Cần Thơ tiếp tục duy trì 27 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó mô hình “Camera phòng, chống tội phạm” được nhân rộng trên nhiều tuyến phố, địa bàn với hơn 2.700 chiếc, tổng trị giá trên 13 tỉ đồng. Qua đó, đã giúp lực lượng Công an phát hiện, điều tra làm rõ 148 vụ, 187 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, góp phần giữ gìn sự bình yên trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 nhận Cờ thi đua của UBND TP Cần Thơ.

Đi vào thực chất

Tại hội nghị triển khai công tác TĐ-KT năm 2020 vào ngày 21-2, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đánh giá chất lượng công tác TĐ-KT năm 2019 được nâng lên rõ nét, đảm bảo đúng quy định. Ông nêu rõ tỷ lệ khen thưởng cho người trực tiếp lao động sản xuất, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt 78,2% (tăng 9,5% so với năm 2018). Từ đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, chú trọng khen thưởng những cá nhân có thành tích đột xuất, đồng thời nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt, tăng cường tổ chức các hoạt động chuyên đề về TĐ-KT nhằm tạo cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm nhằm cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố. Ông cũng đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cần phát huy vai trò người đứng đầu, xây dựng nội dung thi đua sát hợp thực tế, phù hợp điều kiện thực tế, đặc thù của từng đơn vị, địa phương gắn với chủ đề năm.

Tuy nhiên, theo ông Lê Việt Sĩ- Chủ tịch UBND quận Ô Môn, một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác TĐ-KT, từ đó phong trào chưa đồng đều, còn nặng tính hình thức. Bên cạnh đó, một số nội dung thi đua chưa bám sát nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, thậm chí có trường hợp xét khen thưởng chưa thật chuẩn xác. Ở góc độ địa phương, ông cho biết thời gian tới, quận tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐ-KT, kiên quyết khắc phục những biểu hiện phô trương, hình thức, bệnh thành tích trong công tác này. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, cho rằng: Thời gian tới, cần đa dạng hóa các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức, lấy hiệu quả hoạt động làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua. Phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ được giao, các sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước nói chung và của thành phố nói riêng. Đồng thời, công tác TĐ-KT phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền, gắn kết chặt chẽ với các đoàn thể làm cho phong trào đi đúng hướng, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/thi-dua-la-dong-luc-phat-trien-a118497.html