Thi đua - khen thưởng phải thực sự là động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ

Ngày 28-11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII giai đoạn 2020-2025.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho các cá nhân, tập thể ngành Ngân hàng. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, các phong trào thi đua của ngành Ngân hàng đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức; mục tiêu thi đua thiết thực, cụ thể, bám sát các nhiệm vụ chính trị. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều gương điển hình tiên tiến đã xuất hiện; những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo được nhân rộng và học tập. Nhờ đó, ngành Ngân hàng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; nổi bật là góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục được cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu nhằm tăng cường tiềm lực tài chính, khả năng quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống...

Bước sang giai đoạn phát triển mới, trong xu thế hội nhập, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, trọng trách của ngành Ngân hàng cũng nặng nề hơn và mỗi cán bộ của ngành phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả. Do đó, công tác thi đua khen thưởng phải thực sự là động lực thúc đẩy, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những đóng góp của ngành Ngân hàng, góp phần đưa kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020 đạt được nhiều kết quả tích cực; các chương trình xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội đạt kết quả tốt, đời sống nhân dân được cải thiện... Riêng năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống người dân và nền kinh tế, nhiều nước dự báo tăng trưởng âm, nhưng tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam cả năm vẫn ước đạt trên 2%, thể hiện thành công lớn của Việt Nam trong việc thực hiện "mục tiêu kép" là vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua của ngành Ngân hàng. “Các đồng chí thực sự là những tấm gương sáng, những hạt nhân nòng cốt và là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua của ngành Ngân hàng ngày càng phát triển”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Trong thời gian tới, ngoài phương hướng, nhiệm vụ đã nêu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Ngân hàng tiếp tục học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; tiếp tục đổi mới toàn diện công tác thi đua, khen thưởng…

Theo Chủ tịch Quốc hội, ngành Ngân hàng cần thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp phát động thi đua; nội dung thi đua bám sát yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là mục tiêu “an toàn - hiệu quả - bền vững”. Cùng với đó, ngành Ngân hàng thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua do Chính phủ phát động, trọng tâm là phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2021-2025”, xây dựng hình ảnh cán bộ ngân hàng tận tâm, chuyên nghiệp, nhiệt huyết, sáng tạo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre; Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh; Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba cho một số cá nhân của ngành có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2019.

Hà Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/984787/thi-dua---khen-thuong-phai-thuc-su-la-dong-luc-de-thuc-hien-tot-nhiem-vu