Thi đua 'Hướng về đơn vị và người làm việc trực tiếp'

Trong 5 năm qua (2013 – 2018), phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Cục Hậu cần BĐBP đã có những bước tiến mạnh mẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần thường xuyên cũng như đột xuất, góp phần xây dựng Cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Vận tải 22, Cục Hậu cần BĐBP tăng gia sản xuất. Ảnh: Viết Hà

Đại tá Đồng Ngọc Luân, Chính ủy Cục Hậu cần BĐBP cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy Cục xác định, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị phải gắn kết chặt chẽ phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề. Điểm mới trong phong trào TĐQT của Cục Hậu cần BĐBP là: Các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp được cụ thể hóa, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tổ chức phát động, đăng ký, ký kết giao ước thi đua, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa và rộng khắp. Về công tác thi đua khen thưởng, lãnh đạo, chỉ huy Cục cũng xác định thực hiện phương châm “Hướng về đơn vị và người làm việc trực tiếp”, để kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố mới, chú trọng khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất; tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào TĐQT ngày càng có sức lôi cuốn, lan tỏa rộng”.

Trên từng nhiệm vụ, chỉ huy Cục Hậu cần BĐBP đều có những cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Đối với công tác quân nhu, phong trào TĐQT thực sự thúc đẩy công tác bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng. Đặc biệt bảo đảm quân trang phục vụ lễ kỷ niệm 60 năm giải phóng Điện Biên, quân trang phục vụ lực lượng canh gác mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mặt khác, vốn đầu tư cho tăng gia sản xuất tiếp tục được phát huy hiệu quả. Kết quả, thu hoạch đạt hơn 20.000 tấn rau, củ, quả; hơn 3 tấn thủy, hải sản; phát triển đàn gia súc hơn 65.000 con; đàn gia cầm, thủy cầm trên 635.000 con; ước tính thu 32.830 tấn thịt các loại...

Đối với công tác quân y, Cục Hậu cần BĐBP đã chỉ đạo quân y các tỉnh, thành phố làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, duy trì tốt công tác điều trị-dự phòng, nâng cao chất lượng khám bảo đảm sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên tuyến biên giới, tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,6%. Tiếp tục tư vấn sức khỏe cho hơn 500 gia đình quân nhân hiếm muộn; hơn 300 đồng chí bị mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần. Triển khai có hiệu quả hoạt động kết hợp quân dân y, đã khám, cấp thuốc miễn phí mỗi năm từ 130 đến 140 nghìn lượt người dân ở khu vực biên giới, biển đảo với tổng kinh phí trị giá hàng tỷ đồng. Cục Hậu cần BĐBP cũng phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tham gia có hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng vắc xin sởi - Rubella cho trẻ em từ 1 đến 14 tuổi ở 4 tỉnh (Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Hà Tĩnh); phối hợp với Viện Y học dự phòng Quân đội tổ chức xét nghiệm, đánh giá chất lượng nguồn nước ăn, sinh hoạt cho các đồn Biên phòng 8 tỉnh biên giới phía Bắc...

Về công tác doanh trại, các dự án xây dựng cơ bản được triển khai đúng quy định, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình. Doanh trại, trụ sở làm việc, nơi ăn ở, công tác của cán bộ, chiến sĩ BĐBP ngày càng khang trang với tiêu chí “xanh, sạch, đẹp” trong toàn lực lượng... Mặt khác, công tác xăng dầu cũng tiếp tục triển khai thực hiện tốt, với phong trào thi đua “Quản lý sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”... Ngoài ra, phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” cũng được đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao với hàng trăm nghìn chuyến hàng, hàng triệu tấn hàng và hàng triệu lượt người; bảo đảm an toàn về người, phương tiện, hàng hóa.

Tiêu biểu trong thực hiện phong trào TĐQT của Cục Hậu cần BĐBP là các phòng: Quân nhu, Doanh trại, Hành chính hậu cần cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP...; về cá nhân có Đại tá Phan Đình Hoài, Trưởng phòng Quân y và Trung tá Đoàn Võ Ngọc Dũng, nhân viên Quản lý, Phòng Hành chính hậu cần cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP...

Kết quả sau 5 năm thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT, Cục Hậu cần BĐBP được Thủ tướng Chính phủ tặng 1 Bằng khen và 4 lần được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ thi đua; 65 tập thể và 45 cá nhân được các bộ, ban, ngành, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen; 24 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 19 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba và 165 đồng chí được tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; 365 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 193 đồng chí được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Kỷ niệm chương Vì chủ quyền, an ninh biên giới.

Thùy Trang

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thi-dua-huong-ve-don-vi-va-nguoi-lam-viec-truc-tiep/