Thi đua hướng tới nâng cao đời sống người lao động

Năm 2019, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, lao động sản xuất, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và Thủ đô. Nổi bật là các công đoàn cơ sở đã phối hợp hiệu quả với chuyên môn đẩy mạnh thực hiện công tác chăm lo đời sống, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, giúp người lao động tin tưởng, yên tâm lao động sản xuất.

Hội khỏe cán bộ công nhân, viên chức, lao động Tổng Công ty năm 2019 thu hút sự cổ vũ của gần 1.000 người lao động.

Hội khỏe cán bộ công nhân, viên chức, lao động Tổng Công ty năm 2019 thu hút sự cổ vũ của gần 1.000 người lao động.

Đảm bảo quyền, lợi ích người lao động

Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; đồng thời cũng là năm tăng tốc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2016 - 2021, Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động vào cuộc, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Nguyễn Huy Thành cho biết, năm 2019 đã có 20/24 doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty có tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động (đạt 83,3%). Công đoàn Tổng Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện “Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể”.

Theo đó, thương lượng tập thể ở cơ sở đã đi vào thực chất, số lượng và chất lượng các bản Thỏa ước lao động tập thể ngày càng tăng. Kết quả, trong năm 2019, có 20/24 đơn vị đã ký Thỏa ước lao động tập thể, 21/24 đơn vị đã xây dựng Quy chế đối thoại, Quy chế Dân chủ ở cơ sở, 20/24 đơn vị đã xây dựng Quy chế tổ chức Hội nghị Người lao động.

Công tác bảo hộ lao động của Công đoàn được củng cố, các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện có kết quả phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức phát động Tuần lễ An toàn vệ sinh lao động đến các công đoàn cơ sở. Nhân Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019, Công đoàn Tổng Công ty đã tổ chức đi kiểm tra an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ tại các công trình của 10 đơn vị và Xí nghiệp trực thuộc Tổng Công ty.

Ghi nhận sự vào cuộc tích cực, năm 2019, Công đoàn Văn phòng Tổng Công ty đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen trong phong trào Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

Thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Nguyễn Huy Thành cho biết: Nhằm góp phần để công nhân, viên chức, lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, Công đoàn Tổng Công ty và các công đoàn cơ sở đã triển khai nhiều nội dung, chương trình cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ, tết trong năm. Đồng thời, tổ chức biểu dương, khen thưởng các cháu là con công nhân, viên chức, lao động vươn lên vượt khó, học giỏi.

Năm 2019, Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty và các công đoàn cơ sở đã tuyên dương, khen thưởng 2.456 cháu có thành tích học tập tiêu biểu. Trong đó có 1 cháu gia đình khó khăn vượt khó học giỏi, 1 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố biểu dương và tặng học bổng.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời

Năm 2019 là năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019), các công đoàn cơ sở trực thuộc Tổng Công ty đã tổ chức phát động “Đợt thi đua cao điểm 90 ngày trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô chào mừng kỷ niệm. Đặc biệt, năm 2019, với cương vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty đã tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2019, tạo sự gắn kết giữa các đơn vị trong Cụm nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua chung do Liên đoàn Lao động Thành phố phát động.

Nữ công nhân, viên chức, lao động Tổng Công ty nghe nói chuyện về “Nghệ thuật giữ lửa hạnh phúc gia đình”.

Công đoàn Tổng Công ty đã phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Kết quả, có 1 công nhân giỏi được Liên đoàn Lao động thành phố tuyên dương tại Hội nghị biểu dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019; 1 công nhân giỏi được Công đoàn Xây dựng Việt Nam tuyên dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2019, 2 công nhân tham gia Hội thi thợ giỏi do Liên đoàn Lao động phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.

Triển khai cuộc thi viết về gương “Người tốt việc tốt” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động. Công đoàn Tổng Công ty đã tham dự cuộc thi, có 2 bài thi được gửi lên Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố. Kết quả, 2 gương “Người tốt việc tốt” được công nhận và vinh danh 2 đợt trong năm (đợt 1: 30/8/2019 và đợt 2: 10/10/2019).

Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng Công ty cũng chỉ đạo các công đoàn cơ sở chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong công nhân, viên chức, lao động, qua đó làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người lao động. Đáng chú ý là Hội khỏe cán bộ công nhân, viên chức, lao động Tổng Công ty với sự tham gia của 295 vận động viên của đến từ 19 công đoàn cơ sở, thu hút sự cổ vũ của gần 1.000 công nhân, viên chức, lao động Tổng Công ty.

Công đoàn Tổng Công ty cũng đã cử đội bóng tham gia Giải Bóng đá công nhân, viên chức, lao động và lực lượng vũ trang cúp Báo Lao động Thủ đô chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tham gia giải Bóng đá Cúp Báo Xây dựng 2019...

Trong phong trào thi đua nữ công nhân, viên chức, lao động, Công đoàn Tổng Công ty đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” nhân kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Kết quả, toàn Tổng Công ty có 785 nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp cơ sở, 50 nữ công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu xuất sắc cấp Tổng Công ty và 1 gia đình nữ công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố khen thưởng.

Công đoàn Tổng Công ty còn phối hợp với chính quyền tổ chức chương trình “Giao lưu vòng tay yêu thương” nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6; tổ chức mít tinh chào mừng Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 với chủ đề “Bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình”... qua đó khích lệ tinh thần, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Với những nỗ lực không ngừng trong các chương trình hành động, thiết thực hướng về cơ sở và người lao động, đánh giá về kết quả hoạt động công đoàn năm 2019, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC được các đơn vị trong Cụm Thi đua số 7 suy tôn là đơn vị tiêu biểu, đề xuất Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động tặng Cờ thi đua năm 2019.

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thi-dua-huong-toi-nang-cao-doi-song-nguoi-lao-dong-100460.html