Thi đua học tập, rèn luyện theo lời Bác dạy

Kế thừa và phát huy những truyền thống vẻ vang của Ðội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các cấp Hội đồng Ðội (HÐÐ) TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào nhằm giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống cho đội viên, nhi đồng. Trong đó, phong trào 'Thiếu nhi thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy' được các thế hệ đội viên, nhi đồng tích cực hưởng ứng, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Tiết sinh hoạt dưới cờ được Liên đội Trường THCS An Thới (quận Bình Thủy) lồng ghép hoạt động tìm hiểu về khoa học ứng dụng, hấp dẫn học sinh.

Tạo môi trường lành mạnh

Khuôn viên Trường THCS An Thới (quận Bình Thủy) có nhiều bồn hoa, cây kiểng, khu tập thể thao, như: cầu lông, bóng chuyền, tạo môi trường học tập thoáng mát, xanh - sạch - đẹp. Không chỉ làm đẹp khuôn viên trường học, mà qua các hoạt động trải nghiệm trồng và chăm sóc cây kiểng, học sinh thêm yêu thiên nhiên, trân quý lao động. Hoàng Hải Anh, Chi đội trưởng lớp 9A2, kể: “Ngoài hoạt động bảo vệ môi trường, Chi đội còn tích cực vận động đội viên tham gia các câu lạc bộ (CLB) học thuật, kỹ năng mềm. Qua các hoạt động, vừa giúp chúng em gắn kết tình bạn, trau dồi kiến thức, vừa rèn kỹ năng làm việc nhóm, dạn dĩ và tự tin hơn trong giao tiếp”. Riêng Hải Anh, nhờ tham gia các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt CLB học thuật, năm học nào, kết quả học tập của em cũng đạt loại giỏi. Hải Anh còn là thành viên Ban Chỉ huy Liên đội Trường THCS An Thới, tham gia tổ chức nhiều sân chơi bổ ích cho đội viên.

Cô Lam Thị Mỹ Linh, Hiệu trưởng Trường THCS An Thới, cho biết: “Ban Giám hiệu trường chỉ đạo Liên đội triển khai nhiều phong trào thiếu nhi gắn với nhiệm vụ học tập và rèn luyện, trong đó chú trọng phát huy vai trò chủ động của học sinh. Ðơn cử như tiết sinh hoạt dưới cờ, Liên đội tổ chức lựa chọn chủ đề để học sinh giao lưu, trau dồi kiến thức theo chủ điểm từng tháng, như: khoa học và ứng dụng, tìm hiểu các danh nhân lịch sử…”. Nhiều sân chơi bổ ích góp phần nâng cao kiến thức, vun đắp đạo đức lối sống cho thiếu nhi do Bộ Giáo dục và Ðào tạo, HÐÐ Trung ương được Trường triển khai đầy đủ. Nổi bật là cuộc thi vẽ tranh “Bác Hồ với thiếu nhi”; hội thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; thi viết thư quốc tế UPU… thu hút hơn 2.000 lượt học sinh tham gia.

Thực hiện lời dạy của Bác, phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt ở Liên đội Trường Tiểu học Lê Quý Ðôn (quận Ninh Kiều) diễn ra hết sức sôi nổi. Chị Ðoàn Thị Loan Anh Thư, Tổng phụ trách Ðội trường, cho biết: “Liên đội triển khai việc học tập và làm theo lời Bác dạy bằng hoạt động cụ thể, trong đó chú trọng tạo môi trường lành mạnh để thiếu nhi có điều kiện phát triển về mọi mặt”. Theo đó, Liên đội đã thành lập nhiều CLB theo sở thích, như: võ thuật, bơi lội, mỹ thuật, robot. Từ đầu năm học 2020-2021, Liên đội trường còn ra mắt mô hình “Góc học kết nối”. Theo đó, Trường bố trí không gian cho học sinh trải nghiệm vẽ tranh, đọc sách và tham gia các trò chơi dân gian tại sân trường.

Các hoạt động, phong trào đã góp phần phát hiện nhiều tài năng “nhí”, tạo nguồn để chăm bồi, phát triển. Ðiển hình như em Trần Duy Khôi, học sinh lớp 4.10, từng đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi bơi lội do thành phố tổ chức. Gần nhất là tháng 6-2020, Khôi đạt giải Nhì giải bơi lội do Bộ Giáo dục và Ðào tạo phối hợp HÐÐ Trung ương tổ chức. Duy Khôi chia sẻ, em tập bơi từ khi mới 4 tuổi. Sau khi vào trường, được thầy hướng dẫn tập luyện mỗi tuần 2 buổi nên Khôi dần yêu thích môn bơi lội. Do hầu hết học sinh đều sống ở đô thị nên Liên đội phát động đội viên tham gia CLB bơi lội, đồng thời mở các lớp dạy bơi vào dịp hè nhằm trang bị kỹ năng sống cho các em.

Chăm lo và giáo dục thiếu nhi

Theo HÐÐ TP Cần Thơ, phong trào “Thiếu nhi thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy” được các liên đội cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, mô hình gắn với nhiệm vụ học tập, rèn luyện của đội viên. Nhiều hoạt động, phong trào giàu tính nhân văn, góp phần vun đắp lý tưởng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ. Nổi bật là phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa”, “Áo lụa tặng bà”, “Ði tìm địa chỉ đỏ” với nhiều hình thức: thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ các gia đình chính sách; vệ sinh các khu di tích lịch sử, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ðặc biệt, năm học 2020-2021, thực hiện chỉ đạo của HÐÐ thành phố, 249 liên đội đều tổ chức “Ngày hội vui khỏe - Tiến bước lên Ðoàn”, thu hút gần 149.000 lượt đội viên, thiếu nhi tham gia. Trọng tâm của Ngày hội là ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Ðội gắn với tìm hiểu những tấm gương Anh hùng thiếu nhi. Các liên đội còn lồng ghép thi tìm hiểu lịch sử Ðoàn - Ðội, tổ chức tham quan các di tích lịch sử - văn hóa, diễn đàn giao lưu học sinh vượt khó học tốt tiêu biểu.

Chương trình “Siêu thị măng non” do HÐÐ quận Ninh Kiều phối hợp với Nhà Văn hóa Thiếu nhi, Phòng Giáo dục và Ðào tạo quận tổ chức tại Trường Tiểu học Phan Bội Châu.

Nhiều mô hình chăm lo đội viên, nhi đồng được các cấp HÐÐ triển khai hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Ðiển hình như mô hình “Siêu thị măng non” (HÐÐ quận Ninh Kiều) thực hiện từ đầu năm 2020 đến nay, bình quân từ 2 đến 3 tháng tổ chức 1 chương trình. Qua đó, tặng hàng ngàn phần quà gồm nhu yếu phẩm, tập sách và dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. HÐÐ huyện Cờ Ðỏ triển khai 20 mô hình Ngôi nhà “Kế hoạch nhỏ” trong năm học 2020-2021. Theo đó, đội viên đóng góp vật liệu phế thải gây quỹ hỗ trợ đội viên có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng các công trình măng non. Hay mô hình xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn (HÐÐ quận Ô Môn). Từ năm 2018 đến nay, đã xây dựng 10 căn nhà cho học sinh nghèo với tổng trị giá 560 triệu đồng. Em Nguyễn Thị Hồng Nhung, học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Phan Bội Châu (quận Ô Môn) có hoàn cảnh rất khó khăn. Gia đình em thuộc diện cận nghèo, không có ruộng đất nên làm thuê kiếm sống, trong khi phải nuôi 3 người con đang tuổi ăn học. Cách đây 2 tháng, em được xét cất tặng nhà “Khăn quàng đỏ” từ nguồn vận động xã hội hóa của HÐÐ thành phố. Không riêng trường hợp của Nhung, từ đầu năm đến nay, HÐÐ thành phố đã vận động xây 6 căn nhà “Khăn quàng đỏ” tặng đội viên nghèo ở các địa phương.

Có thể thấy, các hoạt động, phong trào thiếu nhi ngày càng đổi mới, đa dạng và phong phú, khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Ðội trong công tác chăm lo, giáo dục đội viên, nhi đồng. Qua đó, góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành chăm lo, giáo dục những mầm xanh tương lai, giúp các em có điều kiện rèn luyện đạo đức, bồi đắp truyền thống cách mạng, biết sống vì mọi người, vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, xứng đáng là những bông hoa đẹp trong vườn hoa cháu ngoan Bác Hồ.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/thi-dua-hoc-tap-ren-luyen-theo-loi-bac-day-a133231.html