Thi đua, học tập gương dũng cảm, hy sinh của 3 Liệt sĩ Cảnh sát PCCC

Ngày 11/8, Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an phát động phong trào 'Thi đua, học tập gương dũng cảm, hy sinh của 3 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội'; quyên góp ủng hộ, chia sẻ đau thương, mất mát đối với thân nhân của 3 Liệt sĩ trong toàn Cục Ngoại tuyến.

Trung tướng Đoàn Hùng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến chủ trì lễ phát động.

Trung tướng Đoàn Hùng Sơn phát động phong trào thi đua.

Trung tướng Đoàn Hùng Sơn phát động phong trào thi đua.

Trung tướng Đoàn Hùng Sơn khẳng định: Sự dũng cảm, quyết tâm chiến đấu, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, sự hy sinh của 3 CBCS là tấm gương sáng về ý chí cách mạng, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam; là nguồn động lực, thôi thúc cổ vũ CBCS tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Đoàn Hùng Sơn cùng lãnh đạo CBCS ủng hộ thân nhân gia đình các liệt sĩ.

Tại buổi lễ, Trung tướng Đoàn Hùng Sơn đã phát động phong trào "Thi đua, học tập gương dũng cảm, hy sinh của 3 Liệt sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội”; quyên góp ủng hộ, chia sẻ đau thương, mất mát đối với thân nhân của 3 Liệt sĩ trong toàn Cục Ngoại tuyến.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Cùng ngày, Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Xuân Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/thi-dua-hoc-tap-guong-dung-cam-hy-sinh-cua-3-liet-si-canh-sat-pccc-i663597/