Thi đua cao điểm mừng TP Hà Tĩnh trở thành đô thị loại II

Chào mừng TP Hà Tĩnh cán đích đô thị loại II, những ngày này, trên khắp nẻo đường, góc phố, trên các công trình xây dựng và trong tâm thế mỗi người dân đang rạo rực tinh thần thi đua hào hứng, sôi nổi…

Theo Quyết định 175/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, TP Hà Tĩnh chính thức trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh kể từ ngày 13/2/2019. Ảnh P.V

Theo Quyết định 175/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, TP Hà Tĩnh chính thức trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh kể từ ngày 13/2/2019. Ảnh P.V

Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng ở tất cả các lĩnh vực, thu hút nhiều đối tượng, thành phần tham gia. Theo dự kiến, chuỗi hoạt động thi đua cao điểm sẽ diễn ra từ cuối tháng 2 đến tháng 4/2019 với nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, tiêu biểu là nhóm các hoạt động như tuyên truyền những thành tựu TP Hà Tĩnh đạt được trong 12 năm thành lập thành phố và những kết quả nổi bật trong quá trình xây dựng thành phố đạt đô thị loại II; hoàn thành các công trình chào mừng; tri ân những người có công; tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao…

Giải thi đấu bóng chuyền hơi nữ chào mừng đô thị loại II được đông đảo người dân tham gia thi đấu và cổ vũ.

Ngay trong những ngày này, Đảng bộ và nhân dân TP Hà Tĩnh đang gấp rút triển khai những hoạt động chào mừng. Khắp các cơ quan, đơn vị, khu dân cư đều sôi nổi góp công, góp sức cùng thành phố tham gia chỉnh trang đô thị, làm sạch môi trường, trang trí cờ, hoa, pa nô, áp phích…

Phong trào “chủ nhật xanh” tiếp tục được triển khai đều đặn, thực chất. Cùng với chỉnh trang đô thị, nhiều hoạt động văn hóa – thể thao được phát động rộng khắp, liên tục với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia như bóng chuyền hơi, hội thi vẽ tranh thiếu nhi…

Xe máy, nhân lực được huy động thi công tại Quảng trường Hà Tĩnh.

Rộn ràng không kém là không khí lao động trên các công trường xây dựng, đặc biệt là các công trình mục tiêu, công trình chào mừng đô thị loại II. Trên các công trường như Quảng trường Hà Tĩnh, chợ Bình Hương, các tuyến đường giao thông quan trọng của thành phố, hàng loạt xe máy, phương tiện được huy động, hàng chục công nhân thường xuyên bám công trường, làm việc với quyết tâm “làm hết việc, vượt nắng thắng mưa” để bắt kịp tiến độ.

Đặc biệt, điểm nhấn của đợt thi đua cao điểm lần này là thực hiện chỉ thị của BTV Thành ủy Hà Tĩnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục nâng cao tiêu chí đô thị loại II, phường đạt chuẩn văn minh đô thị và hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tuyến đường Trường Chinh - phường Trần Phú phấn đấu đạt chuẩn tuyến đường văn minh đô thị trong tháng 4/2019.

Là đơn vị được giao thực hiện công trình chào mừng đô thị loại II bằng nhiệm vụ hoàn thành 4/5 tuyến đường văn minh đô thị, phường Trần Phú hiện đang nỗ lực hoàn thiện các phần việc theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND phường Trần Phú Hồ Quốc Tuấn cho hay: “Nhiệm vụ xây dựng tuyến đường văn minh đô thị được chính quyền địa phương thực hiện xuyên suốt trong thời gian qua. Đặc biệt, đối với 4 tuyến trình công nhận trong dịp này gồm đường Trường Chinh, Trần Phú, Mạc Đỉnh Chi, Lê Quý Đôn, các hội đoàn thể trong hệ thống chính trị địa phương đã đến từng hộ để tuyên truyền, giới thiệu những việc cần làm để xây dựng các tuyến đạt chuẩn trong tháng 4. Điều thành công lớn nhất của nhiệm vụ này là huy động được sự chung tay của toàn dân. Người dân nhận thấy hiệu quả và đồng thuận thực hiện…”.

Phong trào "Chủ nhật xanh" tiếp tục được triển khai góp phần nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường.

Đưa Thạch Đồng đạt chuẩn các tiêu chí NTM trong tháng 4/2019 là nhiệm vụ quan trọng đang được TP Hà Tĩnh dốc lực triển khai. Với 4 tiêu chí chưa đạt, các đơn vị liên quan tập trung lập khung kế hoạch chi tiết để hoàn thành, hàng tuần lên kế hoạch cần đề xuất hỗ trợ lực lượng của các đơn vị đỡ đầu, lực lượng hỗ trợ của thành phố, của tỉnh để triển khai đạt hiệu quả...

Theo lãnh đạo Thành ủy Hà Tĩnh, phong trào thi đua cao điểm chào mừng TP Hà Tĩnh được công nhận là đô thị loại II phải thật sự trở thành đợt giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân. Đồng thời, các hoạt động phải gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã nông thôn mới, các chương trình trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố…

Thành Chung

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/thi-dua-cao-diem-mung-tp-ha-tinh-tro-thanh-do-thi-loai-ii/169226.htm