Thi đua '5 nhất', mừng 10 năm ngày thành lập Vùng

Từ ngày 21-22/1, tại Căn Cứ quân sự Long sơn, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính và công tác huấn luyện, để tổng kết nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2019. Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân dự và chỉ đạo hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng chủ trì.

Quanh cảnh Hội nghị quân chính

Quanh cảnh Hội nghị quân chính

Năm 2018, Vùng 2 là một trong những đơn vị khu vực phía Nam của Quân chủng Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên bốn mặt công tác, trong đó những nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc là: phối hợp hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật trên biển xa, làm chủ vũ khí kỹ thuật mới, thực hiện chính quy mẫu mực và rèn luyện kỷ luật.

Bộ Tư lệnh Vùng được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua, 2 đơn vị được tặng cờ thi đua của quân chủng, 45 đơn vị quyết thắng, 1 tập thể và 4 cơ quan đạt đơn vị tiêu biểu xuất sắc nhất quân chủng, 145 đơn vị tiên tiến, 317 chiến sĩ thi đua cơ sở, 856 chiến sĩ tiên tiến.

Chuẩn đô đốc Phạm Khắc Lượng, Tư lệnh Vùng triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2019

Năm 2019, Vùng 2 Hải quân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị do Quân chủng giao, trong đó tập trung vào nâng cao chất huấn luyện SSCĐ; tuần tra, tuần tiễu trên biển, đảo; chất lượng nền nếp chính quy mẫu mực ở đơn vị cơ sở; đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng địa bàn đóng quân vững mạnh, đoàn kết quân dân nghĩa tình.

Cũng trong buổi triển khai nhiệm vụ, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 đã phát động phong trào thi đua năm 2019 và đợt thi đua cao điểm chủ đề “60 ngày đêm hành động kiểu mẫu, xứng danh bộ đội Cụ Hồ người chiến sĩ hải quân Vùng 2”, chào mừng 10 năm ngày thành lập Vùng (19/3/2009-19/3/2019) với nội dung “5 nhất”.

Huấn luyện bắn ngư lôi trên biển

Hoàn thành nhiệm vụ chính trị tốt nhất; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt nhất; tổ chức đón Tết Kỷ Hợi an toàn SSCĐ cao nhất; kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Vùng an toàn thiết thực nhất; chuẩn bị mọi mặt ra quân huấn luyện tốt nhất.

Trước mắt, từ giờ đến Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, các đơn vị trong toàn Vùng ở 5 khu vực TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận, Côn Đảo tổ chức Hội nghị quân chính năm 2019; quán triệt sâu sắc nhiệm vụ đón Tết vui xuân, an toàn tuyệt đối; chăm lo đời sống vật chất tinh thần bộ đội và gia đình quân nhân khu vực đóng quân.

Với thành tích và kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, Vùng 2 Hải quân sẽ tích cực, chủ động đủ sức làm chủ vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc năm 2019.

Chiến sĩ Vùng 2 Hải quân trên quân cảng trước thềm xuân mới

Trước quân cảng mùa xuân

Mai Thắng, Ngọc Quí

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thi-dua-5-nhat-mung-10-nam-ngay-thanh-lap-vung-86305.html