Thí điểm tuyến vận tải đường bộ quốc tế Hải Phòng - Hà Nội - Côn Minh

Sáng 17/9, tại Bến xe khách Thượng Lý, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức khởi hành phương tiện chạy thí điểm tuyến vận tải hành khách Hải Phòng - Hà Nội - Côn Minh (Trung Quốc).

Các đại biểu bấm nút khai trương lễ khởi hành tuyến vận tải hành khách Hải Phòng - Hà Nội - Côn Minh (Trung Quốc). Ảnh: KT

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công; Cục trưởng Cục Quản lý Vận tải đường bộ tỉnh Vân Nam Phi Tái Minh; Hồ Tỏa Cẩm, Tham tán Kinh tế và Thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành của hai nước Việt Nam và Trung Quốc; lãnh đạo các sở, ngành chức năng thành phố; các doanh nghiệp vận tải hai nước tham gia hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung.

Tại buổi lễ, thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình bày tỏ cảm ơn Bộ GTVT hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã tạo điều kiện để khai trương tuyến vận tải đường bộ quốc tế Hải Phòng - Hà Nội - Côn Minh.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Hải Phòng là địa phương có trên 2 triệu dân, đóng vai trò là đầu mối giao thông quan trọng của miền Bắc, đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, có sức cạnh tranh lớn, là thành phố hội nhập và phát triển. Vì vậy, việc khai trương thí điểm tuyến vận tải hành khách Hải Phòng - Hà Nội - Côn Minh có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; mong rằng, với sự nỗ lực của hai bên, tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung tại Hải Phòng sẽ ngày một phát triển an toàn và hiệu quả.

Phát biểu tại Lễ khởi hành, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công nhấn mạnh, việc Bộ GTVT hai nước Việt Nam và Trung Quốc tổ chức hoạt động chạy thí điểm tuyến vận tải hành khách Hải Phòng - Hà Nội - Côn Minh và tuyến vận tải hàng hóa Hà Nội - Thâm Quyến kết hợp cùng với khảo sát tuyến đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động vận tải qua lại biên giới, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại thăm quan du lịch của người dân cũng như thúc đẩy việc trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế thương mại giữa hai quốc gia.

Thứ trưởng hy vọng, ngay sau hoạt động chạy thí điểm này, phương tiện của hai bên sẽ hoạt động khai thác được thuận lợi và đạt hiệu quả hơn.

Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, đảm bảo trật tự về vận tải và an toàn đối với người và hàng hóa qua lại khu vực cửa khẩu biên giới hai nước; Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam xem xét cấp thị thực có thời hạn 1 năm và được đi lại nhiều lần cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe của Việt Nam tham gia hoạt động vận tải đường bộ Việt – Trung.

Kim Thành

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/an-toan-giao-thong/thi-diem-tuyen-van-tai-duong-bo-quoc-te-hai-phong-ha-noi-con-minh_t114c1146n138731