Thí điểm sáp nhập kiện toàn xóm, tổ dân phố

Huyện Yên Thủy (Hòa Bình) có sáu dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm gần 68%. Thực hiện Ðề án 'Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình', Ban chỉ đạo Ðề án huyện Yên Thủy lựa chọn làm điểm tại thị trấn Hàng Trạm (khu phố 2 và khu phố 4) và xã Ngọc Lương (xóm Công Tiến và xóm Liên Tiến, xóm Hồ 2 và Hồ 3).

Sau khi sáp nhập cần đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các nhà văn hóa, sân thể thao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn; hỗ trợ kinh phí và giải quyết nhanh chóng các giấy tờ liên quan đến cá nhân, hộ gia đình.

TRẦN HẢO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34780002-thi-diem-sap-nhap-kien-toan-xom-to-dan-pho.html