Thí điểm hệ thống an ninh thông minh chống bạo hành y tế

Trước thực trạng xảy ra nhiều vụ hành hung nhân viên y tế trong thời gian gần đây, Bộ Y tế sẽ có giải pháp đưa hệ thống an ninh thông minh hỗ trợ chống bạo hành y tế với mục tiêu là bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe cán bộ y tế trong những tình huống khẩn cấp. Đây là ý tưởng giải pháp công nghệ của bác sĩ Đinh Xuân Thành (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) và một số cán bộ Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế).

Ảnh minh họa

Ông Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin cho biết, hệ thống an ninh thông minh hỗ trợ chống bạo hành y tế sẽ được sử dụng tích hợp dễ dàng với trang thiết bị hiện có trên người cán bộ y tế và các trang thiết bị của bệnh viện (BV). Khi có sự cố khẩn cấp, hoặc gặp đối tượng có dấu hiệu hành hung, ngay lập tức cán bộ y tế sẽ nhấn nút khẩn cấp trên thẻ, thẻ sẽ gửi tín hiệu SOS khẩn cấp tới các hệ thống an ninh của BV và có thể định danh chính xác vị trí điểm nóng của cán bộ y tế, sau đó gửi tín hiệu này lên hệ thống điều hành trung tâm. Hệ thống điều hành trung tâm sẽ kích hoạt các quy trình báo động đồng thời để có sự hỗ trợ ngăn chặn hành vi bạo hành cán bộ y tế.

Ngoài ra, hệ thống này cũng có thể chuyển tiếp thông điệp tới cảnh sát trật tự khu vực để hỗ trợ xử lý hành vi gây rối trật tự, chống người thi hành công vụ (quy trình này có thể cài đặt tùy từng điều kiện của BV); chuyển thông tin sự việc lên cơ quan chủ quản, cơ quan truyền thông, facebook các cá nhân nếu có yêu cầu…

Trước mắt, việc ứng dụng hệ thống an ninh thông minh này sẽ được xem xét, triển khai thí điểm tại 3 BV là: Bạch Mai, Việt Đức và Đại học Y Hà Nội. Hiện, Cục Công nghệ thông tin đã có công văn gửi các BV để nhanh chóng phối hợp triển khai trong thời gian sớm nhất.

Theo Bộ Y tế, thời gian gần đây, an ninh BV đã đến mức báo động, không phải chỉ là cảnh báo. Tình trạng mất an ninh BV không chỉ xảy ra ở những cơ sở y tế thuộc thành phố mà nguy cơ này xảy ra ở hầu hết khắp các địa phương trên cả nước, trong đó có các BV thuộc khu vực miền núi phía Bắc, nơi địa bàn hoạt động phức tạp. Thống kê cho thấy, các vụ xảy ra chủ yếu ở BV tuyến tỉnh (chiếm 60%), tiếp đến là BV tuyến Trung ương (chiếm 20%). Đối tượng bị tấn công, hành hung chủ yếu là bác sĩ (chiếm 70%), tiếp đến là điều dưỡng (chiếm 15%). Có đến 90% số vụ việc xảy ra trong khuôn viên BV, trong khi thầy thuốc đang cấp cứu, chăm sóc cho người bệnh, 60% còn lại xảy ra khi thầy thuốc đang giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh…

Có thể thấy, đến lúc này, ngành Y tế không tự bảo vệ an ninh BV được và cần sự hỗ trợ vì nhiều trường hợp không chỉ thầy thuốc gặp nguy hiểm. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất an ninh, an toàn trong BV thời gian gần đây, nhiều ý kiến cho rằng, pháp luật hiện nay chưa đủ sức răn đe đối với các đối tượng manh động bởi đây là môi trường đặc biệt - nơi cứu chữa bệnh nhân.

Phương Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/y-te/thi-diem-he-thong-an-ninh-thong-minh-chong-bao-hanh-y-te_t114c9n133714