'Thị đế' TVB Lê Diệu Tường đến Trung Quốc phát triển từ vai phụ

Sự xuống dốc của nhà đài một thời đứng đầu ngành công nghiệp giải trí châu Á khiến nhiều diễn viên TVB phải ra đi tìm kiếm cơ hội, trong đó có 'Châu Bá Thông' Lê Diệu Tường.

Lê Diệu Tường nổi bật trong phim 'Phượng dịch' - Ảnh: Weibo NV

Lê Diệu Tường là ngôi sao “gừng càng già càng cay”, luôn được yêu thích qua những nhân vật có cá tính độc đáo. Đóng bộ phim đầu tiên vào năm 1986, gần 30 năm lăn lộn trên trường quay, Lê Diệu Tường đã nếm trải đủ mùi vị của một diễn viên không sinh ra dưới chòm sao may mắn. Anh phải bắt đầu từ những vai chạy cờ, lên vai phụ và thường xuyên đóng vai dàn bao. Tuy nhiên tài tử này cũng có vài vai diễn tạo được sự chú ý như Châu Bá Thông trong loạt phim từ tiểu thuyết Kim Dung Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp; hay hình ảnh Trư Bát Giới trong Tây du ký

Vì xuất phát điểm không cao, anh luôn phải chứng minh tố chất và bản lĩnh diễn xuất của mình nhiều hơn những người khác - Ảnh: Poster phim

Năm 2000, Lê Diệu Tường rời bỏ TVB và ký hợp đồng với đối thủ cạnh tranh của TVB là đài truyền hình ATV vì cảm thấy không có cơ hội phát triển. Tuy nhiên chỉ 2 năm sau anh quay trở lại màn ảnh nhỏ TVB. Sau những nỗ lực không ngửng nghỉ, năm 2008 Lê Diệu Tường nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc trong Mưu dũng kỳ phùng II, rồi năm 2009 nhờ vai Sài Cửu trong phim Xứng danh tài nữ mà trở thành diễn viên đầu tiên trong lịch sử TVB nhận 3 giải thưởng trong một đêm, trong đó có giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị đế). Năm 2010, anh là người thứ hai (sau La Gia Lương) nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hai năm liên tiếp (2009 - 2010) trong vai Lưu Tỉnh trong Nghĩa hải hào tình...

Lê Diệu Tường có vị trí kém trong poster phim Trung Quốc - Ảnh: Poster phim

Nhưng khó ai biết trước được chữ ngờ, khoảng hai thập niên trở lại, showbiz Hồng Kông gần như biến mất khỏi bản đồ giải trí châu Á, nghệ sĩ TVB lũ lượt kéo về Đại lục để kiếm tiền. Có thể nói Lê Diệu Tường là một trong số ít những diễn viên Hồng Kông chưa từng phát triển qua ở thị trường Trung Quốc. Lần đầu đến thị trường mới, Lê Diệu Tường sẵn sàng đảm nhận vai phụ Lang Khôn trong Truyền thuyết phượng hoàng. Bên cạnh cặp "tiên đồng ngọc nữ" Diệp Ngưng Chi (Hà Hoằng San), Ngụy Quảng (Từ Chính Khê), Lang Khôn chính là nhân vật nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Bên ngoài, Lang Khôn như một tên tiểu nhân lấy lợi ích làm đầu nhưng sau lưng lại âm thầm giúp đỡ người khác. Nhân vật này hứa hẹn sẽ có nhiều điểm thú vị, cũng như sự tương tác đối với cặp đôi chính Diệp Ngưng Chi (Hà Hoằng San), Ngụy Quảng (Từ Chính Khê).

Bên cạnh đó Truyền thuyết phượng hoàng còn có sự tham gia của loạt diễn viên đình đám như Tào Hi Văn, Lưu Mẫn, Thu Bằng, La Thu Vận… Phim sẽ phát sóng trên kênh HTV7 từ ngày 31.7.

Thùy Linh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/thi-de-tvb-le-dieu-tuong-den-trung-quoc-phat-trien-tu-vai-phu-1107047.html