Thi đấu trên cơ, U23 Thái Lan có trận thắng thứ hai liên tiếp

Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Brunei thuộc bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 đã kết thúc với thắng lợi 8-0 nghiêng về U23 Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Sau trận thắng đậm trước U23 Indonesia, tâm lý của các cầu thủ Thái Lan đang lên rất cao. Với tâm lý thoải mái cùng với việc chỉ phải gặp một đội bóng được đánh giá yếu hơn nhiều là Brunei nên 3 điểm là mục tiêu của Thái Lan trong trận đấu này.

Quyết tâm đó đã được các học trò của HLV Alexandra Gama đã dồn lên tấn công ngay từ đầu và gây ra được nhiều sức ép về phía khung thành của U23 Brunei. Ngay ở phút thứ 6, Thái Lan đã có một tình huống lên bóng sắc nét bên cánh trái, sau đó vòng cấm Brunei liên tục chao đảo vì những pha hãm thành. Rất may là hậu vệ Saringkan đã kịp chơi lăn xả để giải nguy.

U23 Thái Lan dễ dàng có được trận thắng thứ hai liên tiếp.

U23 Thái Lan dễ dàng có được trận thắng thứ hai liên tiếp.

Các cầu thủ Brunei trước sức ép khủng khiếp đến từ đối thủ buộc phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Tuy nhiên, họ lại tỏ ra khá lúng túng trong việc kèm người cũng như thực hiện các tình huống cản phá. Trước những sức ép liên tục của U23 Thái Lan, cuối cùng thì thủ thành bên phía Brunei cũng đã phải vào lưới nhặt bóng ở phút thứ 21.

Trong một tình huống phản công nhanh Supachok đã vượt qua thủ môn Brunei và ghi bàn vào lưới trống sau đường chuyền vô cùng thuận lợi của đồng đội. Chỉ ít phút sau đó, một cầu thủ Thái Lan ra chân cực nhanh trong vòng cấm, rất may cho Brunei là thủ thành Haimie phản xạ tốt cứu thua.

Thế trận một chiều tiếp tục diễn ra suốt hiệp 1 nhưng không có thêm bàn nào được ghi.

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn hoàn toàn nghiêng về U23 Thái Lan khi họ vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Haimie. Phút 49, bàn thắng thứ 2 cho U23 Thái Lan. Nakin căng ngang thuận lợi để Supachai nhân đôi cách biệt.

Phải nhận hai bàn thua, tâm lý của các cầu thủ U23 Brunei bị ảnh hưởng nghiêm trọng và gần như họ đã buông xuôi. Phút 58, Suphanat phá bẫy việt vị, dứt điểm trái phá nâng tỷ số lên 3-0 cho Thái Lan. Chỉ ít phút sau đó, Suphanat kiến tạo cho Anon dứt điểm căng. Bàn thắng thứ 4 cho Thái Lan. Chưa dừng lại ở đó, phút 67, nhận đường kiến tạo bằng đầu của đồng đội, Supachai bật cao nâng tỷ số lên 5-0.

Cơn ác mộng của U23 Brunei vẫn chưa dừng lại ở đó, phút 72 thủ thành Brunei mắc sai lầm bắt không dính bóng, Supachai ập vào dễ dàng có cú hat-trick của riêng mình. Mặc dù Brunei cho rằng đây là tình huống chạm tay nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng.

Phút 76, trọng tài cho U23 Thái Lan được hưởng 11m. Trên chấm phạt đền, Saringkan dễ dàng đánh bại thủ môn Brunei nâng tỷ số lên thành 7-0 cho U23 Thái Lan. Ở những phút bù giờ, Chotipat tung ra cú sút đập vào cột dọc dội vào người thủ thành Brunei tạo thành bàn thắng thứ 8 cho U23 Thái Lan.

Với trận thắng này, U23 Thái Lan tạm thời vươn lên xếp đầu bảng K với 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại là +12.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thi-dau-tren-co-u23-thai-lan-co-tran-thang-thu-hai-lien-tiep-a427081.html