Thi đấu thất vọng ở đội trẻ, Công Phượng sẽ có trận thứ 8 liên tiếp ngồi dự bị ở đội một

Sau 7 trận đấu liên tiếp không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở đội một, Công Phượng đã được CLB Sint Truidense cho ra sân thi đấu ở đội trẻ để đối đầu với đội khách OH Leuven. Dấu ấn của Công Phượng ở trận đấu này là bỏ lỡ tình huống ngon ăn khi đối mặt thủ môn đối phương.

Công Phượng thi đấu mờ nhạt trong màu áo đội trẻ CLB Sint Truidense, là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng thất bại trước OH Leuven với tỷ số tennis 1 - 6.

Công Phượng đã ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với đội trẻ của OH Leuven. Mặc dù vậy, điều đáng buồn là đội bóng của Công Phượng đã tiếp tục hứng chịu thêm thất bại nặng nề với tỷ số 1 - 6. Kết quả này đã khiến cho đội trẻ Sint Truidense tụt xuống vị trí cuối cùng bảng A giải trẻ Bỉ.

Công Phượng đã có một cơ hội dứt điểm trong hiệp 1 nhưng không chiến thắng được thủ thành của đội trẻ OH Leuven. Trong phần lớn thời gian, tiền đạo người Việt Nam thi đấu khá mờ nhạt và không để lại dấu ấn.

Với màn thể hiện này, Công Phượng đã không được điền tên vào đội hình một trận gặp KV Mechelen ở giải VĐQG Bỉ, đồng nghĩa đây là trận thứ 8 liên tiếp anh không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở đội một.

Bên cạnh thái độ thất vọng của khán giả, cũng có không ít fan hâm mộ khuyên tiền đạo xứ Nghệ hãy rời CLB Sint Truidense về Việt Nam hoặc chuyển sang CLB Sarajevo của doanh nhân Nguyễn Hoài Nam thi đấu.

Họ cho rằng ở tuổi 25, nếu cứ tiếp tục phải ngồi trên ghế dự bị của đội một hoặc thi đấu dự bị ở đội trẻ, tài năng của tiền đạo ngôi sao của đội tuyển Việt Nam sẽ trở nên thui chột và ảnh hưởng lớn cho chính đội tuyển quốc gia.

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thi-dau-that-vong-o-doi-tre-cong-phuong-se-co-tran-thu-8-lien-tiep-ngoi-du-bi-o-doi-mot-103559.html