Thi đấu tập trung ở Walt Disney World, NBA sẽ giải quyết lợi thế 'sân nhà' cho các đội bóng top đầu như thế nào?

Đã có một lịch thi đấu sơ bộ cho phần còn lại của mùa giải 2019-2020, đặc biệt là vòng Playoffs. Thế nhưng, NBA vẫn còn một vấn đề cần phải giải quyết, đó là lợi thế của các CLB có thành tích cao hơn sẽ được tính như thế nào?

Ban điều hành NBA cũng như giới thượng tầng của 30 đội bóng đã chính thức thông qua quyết định cho sự trở lại của mùa giải 2019-2020 vào cuối tháng 7 tới đây. Cụ thể, 22 đội bóng sẽ tập trung toàn bộ ở khu vực Walt Disney World, Orlando để thi đấu tập trung nhằm tìm ra nhà vô địch cho mùa giải năm nay.

Lịch trình các sự kiện chính của NBA trong phần còn lại của năm 2020.

Lịch trình các sự kiện chính của NBA trong phần còn lại của năm 2020.

Tuy nhiên, ngoài các mốc thời gian quan trọng cho phần còn lại của mùa giải 2019-2020, NBA vẫn còn rất nhiều việc phải làm với những phương án chi tiết hơn để hoàn tất bản kế hoạch của mình. Một trong số đó chính là phải giải quyết việc các đội bóng có thành tích tốt hơn sẽ nhận được quyền lợi gì khi bước vào Playoffs.

Theo như các mùa giải trước đây, các cặp đối đầu nhau tại vòng Playoffs sẽ diễn ra theo hình thức BO7 và đội bóng nào có thành tích cao hơn ở Regular Season sẽ có lợi 4 trận được thi đấu trên sân nhà so với 3 trận của đối thủ (trong trường hợp series kéo dài đến Game 7). Bên cạnh đó, họ cũng thường được thi đấu 2 trận sân nhà mở màn, qua đó có thể dễ dàng chiếm thêm lợi thế về mặt tinh thần trong những trận đấu về sau.

Ưu thế sân nhà có ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của các đội bóng ở Playoffs.

Nhưng với giải pháp thi đấu tập trung ở Orlando, kế hoạch này đã bị phá sản khi mọi đội bóng đều mất đi lợi thế sân nhà của mình. Để giải quyết tình huống này và cũng không để các đội bóng top đầu mất đi quá nhiều quyền lợi, rất nhiều ý kiến đã được đưa ra bởi các chuyên gia thể thao trong những ngày vừa qua.

Một trong số đó chính là cho phép các đội bóng có thành tích cao có thêm những ưu đãi nhất định, như việc họ sẽ có thêm một "Quyền thử thách" của HLV (*), được cầm bóng trước ở các hiệp 2, 3 và 4, được quyền chỉ định một cầu thủ có 7 lỗi cá nhân thay vì 6, được mang những tấm ván sân nhà đến Orlando hay thậm chí là có ưu đãi cho những dịch vụ hạng sang ở Walt Disney World.

Liệu NBA có nên cân nhắc ý tưởng về việc đội bóng có thành tích cao hơn được hưởng lợi thế 1 trận thắng?

Trước đó, đã có những ý kiến về việc cho phép 2 đội bóng dẫn đầu mỗi miền được quyền chỉ định đối thủ của họ ở Vòng 1. Tuy nhiên, ý kiến này đã bị bác bỏ ngay lập tức, khi phần lớn NHM cho rằng sẽ tạo ra những hiềm khích không đáng có và cũng như hiểu lầm về việc cảm thấy khinh thường đối thủ.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến nên cho phép các đội bóng có thành tích cao được hưởng lợi 1 trận thắng sẵn có (trừ loạt trận NBA Finals), theo như thể thức của các giải đấu E-Sports. Đây là phương án khả dĩ nhất mà NBA có thể xem xét, nhất là khi họ sẽ áp dụng thể thức này trong loạt trận "tranh vé vớt" giữa 2 đội đứng thứ 8 và 9 mỗi miền.

Tuy nhiên, cũng có không ít đội bóng sẵn sàng thi đấu mà không cần bất cứ ưu đãi gì cho riêng mình. HLV Mike Budenholzer của Milwaukee cho biết: "Tôi không quan tâm việc có lợi thế sân nhà hay không. Tôi chỉ muốn được thi đấu và có cơ hội chạm tay vào chức vô địch".

HLV Mike Budenholzer là một trong số những người không mấy quan tâm đến lợi thế của các đội bóng ở lần tập trung này.

Để một phương án trở thành sự thật, NBA cần sự đồng thuận của 2/3 số đội bóng trước khi thông qua và áp dụng vào thực tiễn. Việc giải quyết những tình huống phát sinh như thế này sẽ khiến NBA còn phải căng sức ra trong một thời gian nữa, nhất là khi họ rất mong muốn mùa giải 2019-2020 được kết thúc một cách trọn vẹn.

"Quyền thử thách" của HLV: Mỗi đội sẽ có một quyền như vậy, được đưa ra nhằm yêu cầu giám sát trận đấu mổ xẻ băng ghi hình ngay lập tức, chủ yếu để phản đối lại các quyết định của trọng tài.

NHẬT PHẠM

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thi-dau-tap-trung-o-walt-disney-world-nba-se-giai-quyet-loi-the-san-nha-cho-cac-doi-bong-top-dau-nhu-the-nao-4020209622345541.htm