Thi đấu nhạt nhòa, Hà Lan thất bại trước Italia

'Cơn lốc màu da cam' đã có một trận đấu dưới sức mặc dù được đánh giá nhỉnh hơn Italia và để thủng lưới do sai lầm của hàng thủ.

Bước vào trận đấu này, Hà Lan tung ra đội hình khá mới mẻ trong sơ đồ 4-3-3. Bộ tứ hậu vệ vẫn là Hateboer, Veltman, Van Dijk và Nathan Ake, nhưng ở tuyến giữa, Van de Beek kết hợp với De Jong và De Roon. Trong khi đó, Gini Wijnaldum được đẩy lên đá tiền đạo cánh phải, Depay đá trung phong, còn Promes đá tiền đạo cánh trái.

Trong khi đó, Italia có đến 7 sự thay đổi trong đội hình so với trận đầu ra quân. Ciro Immobile kết hợp cùng Nicolo Zaniolo và Lorenzo Insigne tạo thành bộ ba trên hàng công Azzurri. Còn bộ đôi trung vệ nơi hàng thủ bao gồm 2 lão lướng dày dạn kinh nghiệm là Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini.

Hà Lan với ưu thế sân nhà đã chủ động đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc, nhưng chỉ sau ít phút Italia đã lấy lại thế trận và liên tiếp gây sóng gió về phía khung thành của Cillessen.

Trong khoảng nửa thời gian đầu hiệp 1, Italia tạo ra 3 đến 4 cơ hội ngon ăn nhưng các chân sút đội khách đã không thể tận dụng. Các đường tấn công bên cánh trái của Italia mang đến sự đột biến cao với sự cơ động của Spinazzola và Insigne.

Nhưng phải đợi tới phút 45+1, thế quân bình trận đấu mới bị phá vỡ. Từ cánh trái, Immobile tạt bóng chính xác cho Barella di chuyển thông minh trước khi đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn Cillessen.

Đây là tình huống mà cặp trung vệ Ake và Van Dijk bị hút bóng và đứng lỗi vị trí nên không thể ngăn chặn Barella dứt điểm. 1-0 cũng là tỷ số của hiệp thi đấu thứ nhất.

Bước sang hiệp 2, Hà Lan đẩy mạnh tốc độ trận đấu và có được cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận ở phút 54. Van de Beek có pha dứt điểm cận thành nhưng không thể đánh bại Donnarumma. Chỉ 3 phút sau đó, tân binh của Man United đã bị rút khỏi sân để nhường chỗ cho Steven Bergwijn.

Đến lúc này, Italia chủ động chơi chậm. Họ lựa chọn lối chơi phòng ngự - phản công. Trong khi đó, hàng công của Hà Lan tỏ ra quá lạc lõng khi bị chia cắt hoàn toàn với các tuyến khác.

Những phút cuối trận, Hà Lan cố gắng đẩy cao đội hình hòng tránh một trận thua trên sân nhà nhưng trong một ngày thi đấu vô duyên thì Depay, De Jong, Bergwijn cùng các đồng đội đều không tạo ra được sự khác biệt.

Chung cuộc, Italia đã bảo toàn thắng lợi 1-0 và có chiến thắng đầu tiên ở UEFA Nations League 2020.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thi-dau-nhat-nhoa-ha-lan-that-bai-truoc-italia-209064.html