Thi đấu kiên cường, tuyển bắn tỉa Việt Nam dừng bước đáng tiếc

Đội tuyển Bắn tỉa QĐND Việt Nam đã gặp thử thách lớn khi vào vòng hai môn thi Bắn tỉa có chủ đề 'Ranh giới xạ thủ' tại Army Games 2019 khi đối mặt với nhiều đối thủ mạnh.

Vòng 2 môn thi Bắn tỉa có 8 đội và thi 7 bài bắn theo cặp xạ thủ diễn ra từ ngày 9 đến 11-8. Các bài thi theo cặp này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, sự đồng đều về trình độ và tốc độ bắn nhanh. Bài thi 1 là hiệp đồng tác chiến, theo đó 2 xạ thủ trong cặp phải phối hợp với nhau: 1 xạ thủ bắn súng ngắn hạ 2 bia đường kính 30cm sau đó xạ thủ thứ 2 bắn súng bắn tỉa hạ 3 bia có kích thước, cự ly khác nhau, ở khoảng cách đến 600m. Thời gian bắn càng nhanh càng tốt. Bài thi thứ 2 là bắn ko hiệu chỉnh kính ngắm vào 3 bia ở cự ly đến 800m.

Bài thi thứ 3 là bắn ban đêm, theo đó, 1 xạ thủ bắn, 1 xạ thủ làm giá súng và bắn bia số 4 có các vòng tính điểm với cự ly đến 500m. Bài thi thứ 4 là tìm bia của mình. Xạ thủ thứ nhất bắn bia là quả bóng kích thước 25cm ở cự ly 300-400m. Bắn vỡ quả bóng thì sẽ biết màu sắc 4 bia mà xạ thủ thứ 2 phải tiêu diệt. Các bia có màu sắc khác nhau được bố trí xen kẽ ở các cự ly khác nhau từ 300m đến 600m. Nếu bắn nhầm màu bia là phạm quy và bị xếp cuối bài bắn. Bài thi thứ 5 là truy bắt. Hai xạ thủ phải phối hợp tiêu diệt 5 bia khác nhau, trong đó có 2 bia di động có kích thước 20×30, chạy với tốc độ 8-12km/h ở độ cao khác nhau.

Bài thi thứ 6 là tiêu diệt 6 mục tiêu ẩn hiện trong 30 giây. Các xạ thủ phải phối hợp tiêu diệt các mục tiêu càng nhanh càng tốt khi bia hiện lên. Bài thi thứ 7 là Rút lui. Hai xạ thủ phải tiêu diệt 3 bia bằng súng bắn tỉa SVD ở khoảng cách khác nhau từ 400m đến 700m. Sau đó rút lui trên quãng đường 300m, trườn qua hàng rào dây thép gai, khiêng vật nặng 80kg... đến vị trí bắn súng AK74 và súng ngắn để tiêu diệt 8bia AK và 3 bia súng ngắn ở khoảng cách từ 25-100m.

Trong vòng 2 này, Đội tuyển Bắn tỉa QĐND Việt Nam đã thi đấu nỗ lực nhưng chưa thể tạo đột biến do chúng ta có ít thời gian luyện tập các bài thi này. Hơn nữa, các đội bạn rất mạnh, có nhiều kinh nghiệm thi đấu và giỏi thực sự.

Có bài thi thời gian cho phép là 5 phút nhưng xạ thủ đội bạn chỉ hoàn thành trong 17 giây, bao gồm cả chạy từ điểm xuất phát lên vị trí bắn, lên đạn, bắn 5 bia trong đó có 2 bia chạy ở các cự ly khác nhau.

Đến hết ngày 11/8, các đội tuyển đã hoàn thành vòng 1 và vòng 2 của môn thi Ranh giới xạ thủ. Kết quả, 4 đội đi tiếp vào vòng 3, gồm: Belarus, Kazakhstan, LB Nga và Trung Quốc. Đội tuyển bắn tỉa Việt Nam nằm trong nhóm 4 đội tuyển còn lại.

Vào ngày 13/8 tới, 8 đội sẽ thi đấu vòng biểu diễn cho khán giả và Tùy viên quốc phòng các nước xem với bài thi Tiếp sức bắn tỉa trong hành tiến. Theo đó, lần lượt mỗi nhóm, gồm 4 xạ thủ của 4 đội xuất phát, chạy qua các chướng ngại vật: tường thủng, hàng rào, hào nước, tường di động, thang nghiêng..., sau đó bắn súng SVD, súng ngắn, ném lựu đạn.

Tổng quãng đường chạy khoảng 1km. Đây là bài thi nặng về thể lực nên không có lợi thế với đội tuyển của Việt Nam. Hơn nữa, kết quả bài này không ảnh hưởng nhiều đến kết quả chung cuộc.

Ngoài ra, còn 1 vòng thi giao lưu quốc tế giữa các xạ thủ dự bị của tất cả các đội. Theo đó, mỗi nước có 2 xạ thủ dự bị sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để tạo các cặp đấu với 1 xạ thủ của nước khác. Sau đó các cặp thi bài Đấu súng loại trực tiếp đến khi chọn được cặp xạ thủ quốc tế xuất sắc nhất.

Như vậy, đến cuối ngày 11/8, cơ bản Đội tuyển Bắn tỉa Việt Nam đã hoàn thành phần thi chính thức. Việc lọt vào vòng 2 của môn thi Ranh giới xạ thủ là thành tích tốt của đội, vượt chỉ tiêu ban đầu mà ban huấn luyện đưa ra.

Theo Vương Thắng/QĐND

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/thi-dau-kien-cuong-tuyen-ban-tia-viet-nam-dung-buoc-dang-tiec-1262667.html