Những cách kẻ eyeliner siêu đơn giản giúp đôi mắt long lanh, sáng bừng tự tin đi chơi nghỉ lễ

Kẻ mắt là bước trang điểm khó nhằn với rất nhiều cô gái. Tuy nhiên, với những mẹo dưới đây, chỉ với một đường kẻ, bạn sẽ sở hữu một đôi mắt với đường kẻ eyeliner hoàn hảo không thua dân make up chuyên nghiệp.

Kẻ mắt tự nhiên với 1 tấm card

Hãy dùng 1 tấm card hay đơn giản là 1 tấm thẻ ngân hàng lúc nào cũng sẵn có trong ví của bạn để việc vẽ eyeliner trở nên dễ dàng hơn. Các thức thực hiện cũng vô cùng đơn giản, bạn đặt tấm card dọc theo phần mí mắt dưới chếch lên. Từ giữa mí mắt trên, đưa bút theo cạnh của tấm card đến khi vẽ được đường kẻ có độ dài như ý muốn.

Bạn đã có được phần đuôi mắt với đường cong hoàn hảo sau khi bỏ tấm card ra rồi đấy!

Bạn đã có được phần đuôi mắt với đường cong hoàn hảo sau khi bỏ tấm card ra rồi đấy!

Kẻ mí trong tự nhiên

Với những bạn gái yêu nét đẹp tự nhiên mà vẫn muốn có đôi mắt sâu hút hồn, kẻ mí trong chắc chắn là lựa chọn tuyệt vời. Bạn hãy chọn bút sáp mềm hoặc bút chì, sau đó chỉ cần dùng tay hoặc một que tăm bông nhấc phần mí mắt của mình lên để kẻ dễ dàng hơn. Đưa chì hoặc bút kẻ vào sát mí mắt ngay phía dưới lông mi và kéo 1 đường mảnh theo chân mí.

Mí mắt được kẻ từ bên trong giúp bạn có đôi mắt sâu, mí dày và tự nhiên.

Kẻ mắt bằng một chiếc muỗm

Ít ai ngờ rằng, một dụng cụ quen thuộc, dùng hàng ngày như một chiếc muỗm lại là công cụ để đường kẻ eyeliner nhanh và chuẩn xác nhất.

Đây cũng chính là mẹo trang điểm rất hữu ích cho những bạn gái mới tập tành trang điểm. Cách làm hết sức đơn giản, bạn dùng đường thân thìa đặt chéo theo mí mắt dưới chếch lên như cách dùng với card nói trên để vẽ đuôi mắt. Cuối cùng hoàn thiện đôi mắt bằng đường cong mềm mại ở phần muỗng như hình vẽ.

Kẻ mắt eyeliner đơn giản hơn bao giờ hết với một chiếc muỗm.

Nhờ đến miếng dán kẻ mắt siêu tiện lợi

Miếng dán kẻ mắt tới từ thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng E.L.F (Mỹ) chính là trợ thủ đắc lực cho việc kẻ mắt mèo của những cô nàng vụng về. Bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 45 ngàn đồng (2USD) để có được 40 miếng dán kẻ mắt mèo không kích ứng da và vô cùng tiện dụng.

Hãy dán miếng dán kẻ mắt theo đường viền mi mắt, rồi dùng bút tô theo đường viền khung có sẵn.

Sau đó, bạn áp nhẹ để mực lên đều rồi nhẹ nhàng bóc miếng dán là đã có đường kẻ mắt mèo đối xứng. Chưa đầy 1 phút với 1 nét bút bạn đã có được đôi mắt mèo hoàn hảo rồi.

Kẻ mắt bằng chì

Với những người mới làm quen với trang điểm, việc dùng chì kẻ mắt thay vì các loại bút kẻ đa dạng khác là khá phù hợp. Bạn chỉ cần hơi nhìn xuống sau đó kẻ dọc theo viền mi mắt là được. Tuy nhiên kẻ mắt bằng chì cũng có nhược điểm là đường kẻ hơi mờ và dễ phai.

Đôi mắt tự nhiên với đường kẻ bằng chì.

Kẻ đuôi mắt đá nhẹ với việc xác định vị trí đường chéo đuôi mắt

Việc xác định đường xéo cuối đuôi mắt sẽ rất dễ ràng với những cô nàng sở hữu ánh mắt lá dăm. Tuy nhiên, không phải ai cũng có những dấu hiệu tự nhiên ấy. Trong trường hợp này, cách xác định chuẩn nhất và đơn giản nhất là dùng tay kéo nhẹ cuối chân mày xếch về hướng nhân trung. Tiếp đó chỉ cần kẻ một đường từ cuối lông mi lướt nhanh một đường eyeliner thật dứt khoát với lực nhẹ dần đến khi có độ dài vừa ý.

Đôi mắt mèo với đường kẻ chuẩn xác.

Kẻ mắt mèo

Sự sắc sảo và cực kỳ ấn tượng của đôi mắt mèo khiến nhiều cô gái bị mê hoặc nhưng bó tay bởi cho rằng chỉ dân chuyên nghiệp mới có thể tạo được một đường kẻ mắt mèo hoàn hảo. Thực tế, việc kẻ mắt mèo đơn giản hơn nhiều. Bạn cần dùng một vật thẳng để xác định đường viền đuôi mắt bằng cách đặt nó sát theo đường chéo phía mí dưới như một tấm card hay 1 chiếc thìa nói trên.

Sau khi kẻ đường viền, tại khóe mắt bạn kéo 1 đường nối xuống 1/3 mí mắt sau tạo thành 1 hình tam giác như ảnh minh họa. Tô đậm tam giác vừa tạo được đồng thời kéo thêm đường nối xuống mí dưới cho thật đều là được.

Đôi mắt mèo đẹp mê hoặc với cách kẻ đơn giản

Thập Tam Muối

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/trang-diem/nhung-cach-ke-eyeliner-sieu-don-gian-giup-doi-mat-long-lanh-sang-bung-tu-tin-di-choi-nghi-le-20180427142420983.htm