Thi đấu 'bùng nổ', điền kinh Việt Nam vẫn hụt 1 HCV ngày ra quân SEA Games 31

Trong ngày thi đấu đầu tiên ở SEA Games 31, điền kinh Việt Nam mang về 4 HCV nhưng vẫn 'hụt' 1 HCV so với chỉ tiêu.

Sau khi đứng thứ 2 vòng loại, Ngần Ngọc Nghĩa được kỳ vọng giành HCV ở nội dung chạy 200m nam. Tuy nhiên ở chung kết, Puripol Boonson của Thái Lan (phải) đã thi đấu xuất sắc, cán đích ở vị trí đầu tiên với thành tích 20 giây 37. Thông số này giúp thần đồng 16 tuổi của điền kinh Thái Lan phá kỷ lục SEA Games

Ở nội dung 1.500m nam, Việt Nam có 2 VĐV tranh tài là Trần Văn Đảng và Lương Đức Phước

Đức Phước là người cán đích đầu tiên, giành HCV

Trần Văn Đảng cũng thi đấu rất nỗ lực và giành HCB

Đức Phước ăn mừng tấm HCV

Trong khi đó Hoài Văn với chiến thuật "đặc biệt" là giấu đối thủ bị chấn thương, giành tấm HCV ném lao

Tâm điểm ở nội dung chạy 5.000m nữ là hai cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ

Nguyễn Thị Oanh giành HCV, trong khi người đồng đội giành HCB. Đây là tấm HCV thứ 2 trong ngày của Nguyễn Thị Oanh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xuống sân chúc mừng hai tuyển thủ điền kinh Việt Nam

Mục tiêu giành 5 HCV trong ngày thi đấu đầu tiên của đội tuyển điền kinh Việt Nam bất thành khi đội tiếp sức 4x400m nam-nữ không bảo vệ được ngôi vô địch. Nguyễn Thị Huyền là VĐV thi đấu tốt nhất, nhưng các đồng đội của cô có một ngày không đạt phong độ cao, qua đó chỉ giành HCB. Vì vậy điền kinh Việt Nam giành tổng số 4 HCV ở ngày thi đấu chính thức đầu tiên của môn điền kinh SEA Games 31.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu 15-17 HCV, xếp nhất toàn đoàn ở môn "Nữ hoàng" tại SEA Games 31.

Diệp Chi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thi-dau-bung-no-dien-kinh-viet-nam-van-hut-1-hcv-ngay-ra-quan-sea-games-31-2019480.html