Thi đấu ấn tượng, cầu thủ Việt kiều sẽ được HLV Park Hang-seo triệu tập?

Để chuẩn bị cho giải King's Cup 2019 sắp sửa khởi tranh vào đầu tháng 6 tới đây, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập một số cầu thủ Việt kiều đang có phong độ cao hiện đang thi đấu ở Việt Nam lên ĐTQG.

Sau thành công vang dội của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, NHM đang rất quan tâm đến việc một số cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở nước ngoài ngỏ ý muốn được trở về quê hương và khoác lên mình màu áo ĐTQG. Trong đó, nổi bật nhất là những cái tên như tiền đạo Alexander Đặng (CLB Nest-Sotra, hạng Nhất Na Uy), hậu vệ Jason Quang-Vinh Pendant (CLB Sochaux, giải Ligue 2 Pháp), thủ môn Filip Nguyễn (CLB Liberec Slovan, giải đấu hàng đầu CH Czech). Họ đều là những cầu thủ đang có được phong độ cao và là trụ cột không thể thay thế tại CLB mà họ thi đấu.

Nhiều khả năng Mạc Hồng Quân, Adriano Schmidt và Martin Lò sẽ được triệu tập lên ĐTQG.

Nhiều khả năng Mạc Hồng Quân, Adriano Schmidt và Martin Lò sẽ được triệu tập lên ĐTQG.

Nếu có sự phục vụ của những cầu thủ này thì ĐTQG Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn trong việc tranh chấp hay tạo được sự cạnh tranh tích cực trong đội hình. Thế nhưng, họ đều thi đấu ở châu Âu và là trụ côt không thể thay thế ở những đội bóng này nên cũng không thể tham dự quá nhiều giải đấu như SEA Games hay AFF Cup mà chỉ có thể cống hiến cho ĐTQG ở các trận đấu nằm trong lịch FIFA mà thôi.

Chính vì NHM bóng đá Việt Nam hướng sự theo dõi về các cầu thủ này nên quên mất rằng tại V. League và Hạng Nhất Quốc gia năm nay cũng có những cầu thủ Việt Kiều đang thi đấu cực hay và có cơ hội cao được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐTQG để tham dự King's Cup 2019.

Những cái tên thi đấu nổi bật trong thời gian qua và được vị chiến lược gia người Hàn Quốc lưu tâm đều là người có trong mình hai dòng máu hoặc được luyện tập bài bản tại các lò đào tạo danh tiếng trên thế giới là Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Adriano Schmidt (Hải Phòng) và Martin Lò ( CLB Phố Hiến).

Trong ba cái tên này thì Mạc Hồng Quân là cầu thủ không còn xa lạ với NHM bóng đá Việt Nam nữa bởi anh đã từng thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam Hay ĐTQG. Sau một thời gian khá dài thi đấu không nổi bật và thiếu đi sự hiệu quả thì cầu thủ được sinh ra tại CH Czcech đang thể hiện một phong độ thi đấu rất tốt trong màu áo của CLB Than Quảng Ninh tại V.League 2019 khi anh đã có riêng cho mình hai bàn thắng.

Cầu thủ này hiện nay được sắp xếp thi đấu ở vị trí tiền vệ công thay vì đá ở vị trí trung phong cắm ở các cấp độ ĐTQG. Được thi đấu ở vị trí này, Hồng Quân đã phát huy hết được những gì mình có như kỹ thuât, khả năng cầm bóng cũng như nhãn quan chiến thuật khá tốt.

Cái tên tiếp theo được HLV Park Hang-seo chú ý đó là Adriano Schmidt đang đầu quân cho CLB Hải Phòng. Cầu thủ sinh năm 1994 này là một trong những trung vệ hay nhất V.League 2019 sau 6 vòng đấu. Nhờ khả năng đọc tình huống rồi đưa ra những pha cản phá bóng tốt, anh là chốt chặn nơi hàng phòng ngự của Hải Phòng tại V.League năm nay.

Bên cạnh đó, chiều cao của anh là 1m85 cùng lối chơi mạnh mẽ, tỳ đè và bọc lót tốt, đếu được triệu tập lên ĐTQG thì đây sẽ là một phương án phòng ngự hiệu quả của chúng ta.

Gương mặt cuối cùng được vị chiến lược gia người Hàn Quốc lưu tâm hiện đang thi đấu ở giải Hạng Nhất trong màu áo của CLB Phố Hiến. Cũng giống như người đàn anh Mạc Hồng Quân, Martin Lò là người Việt Nam nhưng được sinh ra và lớn lên tại Austraia. Anh được đánh giá là một cầu thủ tiềm năng bởi tốc độ, kỹ thuật cũng như nhãn quan chiến thuật tốt.

Tại mùa giải năm nay, Martin Lò chơi cực hay ở tuyến giữa, góp công lớn giúp tân binh đến từ Hưng Yên bất bại qua 3 vòng đấu, có 7 điểm và cùng Đồng Tháp chia sẻ ngôi đầu BXH.

Điều thuận lợi là cả ba cầu thủ Việt kiều trên đều đang thi đấu cho các CLB ở V.League nên sẽ dễ dàng hơn trong việc triệu tập họ lên ĐTQG nếu như những cầu thủ này đáp ứng được chuyên môn.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thi-dau-an-tuong-cau-thu-viet-kieu-se-duoc-hlv-park-hang-seo-trieu-tap-a431266.html