Thi công xây dựng trường học làm nứt nhà dân

Nhiều hộ dân sống cạnh dự án xây dựng trường Trung học phổ thông Bình Chiểu (Q. Thủ Đức, TP.HCM) đang phải sống trong cảnh bất an vì việc thi công tại đây gây ngập nước và nứt nẻ nhà cửa.

Một bức tường của nhà dân sắp sập.

Theo phản ánh của anh Nguyễn Quang Sử thuộc Cư xá Savimex (P. Bình Chiểu), dự án trường Trung học phổ thông Bình Chiểu do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức (thuộc UBND quận Thủ Đức) làm chủ đầu tư đang thi công nâng cao độ cốt nền vượt ngang nửa nhà dân xung quanh.

Đơn vị thi công là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Hưng Việt. Đơn vị này đã san đổ hàng triệu mét khối đất đá để nâng nền lèn sát tường nhà dân. Trong khi bức tường của dự án sát cạnh nhà dân không được thi công móng sâu, vững chắc nên đã xảy ra hiện tượng nứt dọc, đất cát và nước từ dự án trường học tràn vào nhà dân qua các khe nứt.

Trong quá trình thi công, vào ngày 5/3/2018, toàn bộ bức tường rào phía cuối công trình cao 5m dài khoảng 60m đã đổ sập hoàn toàn nhưng rất may không có thiệt hại về người.

Công trình thi công gây ảnh hưởng tới nhà dân chưa giải quyết dứt điểm nhưng vẫn được thi công.

Anh Sử cho biết: “Vào khoảng 2h sáng ngày 2/5, khi tôi và gia đình đang ngủ thì bị tỉnh giấc vì nước từ ngoài bờ tường bên phía công trình chảy xuyên qua tường và nhanh chóng gây ngập phòng ngủ, làm ướt hết tất cả các vật dụng. Tôi đã phải sơ tán con nhỏ và thức trắng đêm để tát nước ra khỏi nhà”.

Sau khi xảy ra sự cố và nhận được phản ánh của người dân, chủ đầu tư đã cho thợ dùng xi măng trám các vết nứt dọc của bức tường nhà dân. Tuy vậy, việc khắc phục này vẫn chưa bảo đảm độ an toàn cho người dân. Hiện công trình trường Trung học phổ thông Bình Chiểu vẫn đang được thi công bất chấp việc khiếu nại của người dân.

Anh Sử nói gia đình anh sống trong nỗi lo âu thấp thỏm vì không biết bức tường sát cạnh dự án có thể đổ sụp lúc nào. Khi đó hàng triệu mét khối đất, cát như quả đồi từ phía dự án đang thi công sẽ đổ ập và chôn vùi nhà dân. Hiện tại gia đình anh không dám ngủ trong nhà vào ban đêm vì lo nhà sập không kịp thoát thân. Không chỉ gia đình anh mà còn có một số hộ dân khác sống xung quanh cũng trong tình trạng tương tự.

Để tìm hiểu nguyên nhân và hướng giải quyết vụ việc, ngày 20/11, phóng viên liên hệ UBND quận Thủ Đức là chủ đầu tư dự án trường Trung học phổ thông Bình Chiểu để tìm hiểu nguyên nhân và hướng xử lý. Tuy nhiên, đơn vị này chỉ tiếp nhận những nội dung mà phóng viên cần tìm hiểu và sẽ tổng hợp trả lời sau.

Tường nhà của người dân có hiện tượng nứt.

Vũ Sơn

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/thi-cong-xay-dung-truong-hoc-lam-nut-nha-dan-d72711.html