Thi công quốc lộ làm sa bồi thủy phá, dân mất đất sản xuất

Từ năm 2016 đến nay, nhiều diện tích đất sản xuất ở xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) bị sa bồi thủy phá, khiến người dân rơi vào tình cảnh không có đất sản xuất. Nguyên nhân là do việc triển khai thi công dự án quốc lộ 19.

Theo người dân xã Phước Thuận, khi dự án quốc lộ 19 chưa triển khai qua địa bàn thì những diện tích đất sản xuất lúa ở các cánh đồng thuộc thôn Quảng Vân và Phổ Trạch không bị sa bồi thủy phá vào mùa mưa lũ. Thế nhưng, từ năm 2016, sau khi dự án này được triển khai, dòng chảy tiêu thoát lũ bị thay đổi, khiến nhiều ha đất canh tác ở đây bị sa bồi, thủy phá nghiêm trọng.

Đứng trên đường quốc lộ 19 đang thi công dang dở chỉ tay về phía cánh đồng bị hư hại, ông Nguyễn Văn Nhân (ở thôn Quảng Vân) bức xúc: “Trước đây, dù mưa lũ lớn thế nào thì ruộng lúa của chúng tôi cũng không sao, vì dòng chảy lúc nào cũng thông. Nhưng từ năm 2016 đến nay, đồng ruộng ở đây bị sa bồi thủy phá, tan hoang hết. Chúng tôi làm nông nhưng không có đất canh tác thì coi như đói”.

“Ruộng lúa nhà tôi nằm hết ở khu vực này nhưng 3 năm qua phải bỏ hoang, không thể tiếp tục canh tác do bị thủy phá. Trước đây, không chỉ đủ lúa gạo để ăn mà tôi còn bán kiếm được ít đồng mua mắm. Nhưng từ đất sản xuất không canh tác được, hàng tháng tôi phải mua gạo về ăn.

Chúng tôi đã kiến nghị cơ quan chức năng sớm có phương án hỗ trợ nhằm cải tạo diện tích đất để người dân tiếp tục được sản xuất, ổn định cuộc sống”, bà Nguyễn Thị Tuyết (ở thôn Phổ Trạch) cho biết.

Không chỉ đồng ruộng bị sa bồi thủy phá, mà nhiều hệ thống kênh, mương dẫn nước trong vùng cũng bị đất cát bồi lấp, hoặc phá vỡ chưa khắc phục được, khiến việc cung cấp nước tưới và chống ngập úng gặp khó khăn.

Theo ông Lê Đức Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, từ năm 2016 đến nay, có hơn 50ha đất sản xuất nông nghiệp của gần 120 hộ dân ở địa phương bị sa bồi thủy phá, không thể khắc phục, bỏ hoang không canh tác được. Nguyên nhân là do việc triển khai thi công dự án quốc lộ 19.

“Trước mắt, UBND xã kiến nghị lên UBND huyện và đề nghị cấp trên tạo điều kiện hỗ trợ gạo đối với các hộ bị ảnh hưởng. Về lâu dài, phía xã đề xuất cần phải xây đê, kè kiên cố mới ngăn chặn được sức tàn phá của lũ”, ông Quang cho biết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Thuận - Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước - cho biết: “Dự án quốc lộ 19 do UBND tỉnh phê duyệt, nguồn ngân sách Trung ương, không phải thẩm quyền của huyện. Tuy nhiên, trước mắt chúng tôi đã có ý kiến với tỉnh để xin cơ chế hỗ trợ cho bà con có đất nông nghiệp bị sa bồi thủy phá, không sản xuất được. Còn về lâu dài phải tìm phương án hoặc sẽ thu hồi để hoán đổi lại diện tích sản xuất khác cho người dân”.

ĐÌNH PHÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/thi-cong-quoc-lo-lam-sa-boi-thuy-pha-dan-mat-dat-san-xuat-613312.ldo