Thi công nội thất trưng bày bảo tàng tỉnh: Gấp rút hoàn thiện, thêm không gian văn hóa cho du khách

Sau hơn 1 năm khẩn trương thi công phần nội thất trưng bày, các khu trưng bày tại Bảo tàng tỉnh (04, Trần Phú, phường 1, TP. Vũng Tàu) đã nên hình, nên khối với hàng ngàn hình ảnh, hiện vật sống động. Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện các phần việc còn lại với quyết tâm kịp thời gian để Bảo tàng mở cửa đón khách tham quan từ quý I/2020.

Ông Đặng Tiến Năm, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Bảo tàng tỉnh giới thiệu tổ hợp trưng bày rừng Bình Châu - Phước Bửu tại Bảo tàng tỉnh.

Ông Đặng Tiến Năm, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Bảo tàng tỉnh giới thiệu tổ hợp trưng bày rừng Bình Châu - Phước Bửu tại Bảo tàng tỉnh.

Thời điểm này, nhiều nội dung trưng bày tại Bảo tàng tỉnh đang dần hoàn thiện. Tại tầng 2, khu trưng bày tổ hợp về Côn Đảo, hình ảnh các loài sinh vật biển đặc trưng, quý hiếm của vùng biển này như: vích, dugong (bò biển), rạn san hô, cua xe tăng, sóc, kỳ đà, rừng ngập mặn đã hiện lên sinh động. Tổ hợp rừng Bình Châu - Phước Bửu nổi bật với thảm thực vật xanh mướt, suối nước nóng, cây cổ thụ của rừng nguyên sinh. Bước vào khu không gian cổ, mái nhà 1 gian 2 chái, trên xà có bức hoành phi, giữa nhà là chiếc tủ và bộ bàn ghế cẩn xà cừ cổ, quý hiếm đã nên hình, giúp người xem hiểu thêm về ngôi nhà đặc trưng của người Nam Bộ cuối thế kỷ XIX. Hay như ngôi nhà sàn đơn sơ cùng hình ảnh đồng bào dân tộc Châu Ro đang quây quần đánh cồng chiêng trong ngày hội cũng hứa hẹn giúp người xem thêm hiểu hơn về văn hóa của đồng bào này.

Lên tầng 3, chúng tôi không khỏi ấn tượng với mô hình chiếc tàu đắm khá lớn được làm bằng gỗ. Trong lòng chiếc tàu là một đáy biển thu nhỏ, có dòng nước chảy quanh co, với đủ các loại sinh vật: tảo biển, san hô, tôm, cá. Cạnh đó là những đồ gốm cổ được trục vớt từ những con tàu đắm ở vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu như: cổ vật Hòn Cau, gốm sứ Pháp, gốm sứ Trung Quốc...

Mô hình nhà sàn và người dân Châu Ro đánh cồng chiêng trưng bày tại Bảo tàng tỉnh.

Hôm chúng tôi đến, 12 công nhân của Công ty CP Xây dựng và Phục chế công trình văn hóa (Hà Nội) đang khẩn trương thi công những phần việc còn lại của công trình. Ông Hà Quang Vỹ, Quyền Chỉ huy trưởng công trình cho biết: “Các công nhân đang tích cực hoàn thiện các phần việc còn lại như: sơn dặm các mảng tường, gắn bục, kệ để trưng bày thêm hiện vật, hình ảnh... Chúng tôi cố gắng đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành phần trưng bày vào 31/12/2019”.

Theo ông Trần Anh Thiện, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh, thời gian qua, lãnh đạo Sở VH-TT, Bảo tàng tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát các công đoạn thi công nội thất Bảo tàng và đôn đốc đơn vị thi công gấp rút hoàn thành công trình đúng tiến độ. Trong quá trình thi công, Bảo tàng tỉnh cũng mời các chuyên gia chuyên ngành khoáng sản, bảo tồn rừng và biển, chuyên gia lịch sử, nhân chứng lịch sử, nguyên lãnh đạo tỉnh góp ý để các hiện vật, hình ảnh trưng bày sinh động, phản ánh đúng thực tế quá trình lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngoài ra, Bảo tàng tỉnh cũng chú trọng sưu tầm, bổ sung hiện vật để nội dung trưng bày thêm đa dạng.

Anh Nguyễn Đức Đông, công nhân Công ty CP Xây dựng và Phục chế công trình văn hóa thi công mô hình người dân làm nghề muối. Ảnh: THI PHONG

Theo tìm hiểu, Bảo tàng tỉnh trưng bày gần 2.600 hiện vật, hình ảnh tiêu biểu, quý hiếm. Để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư (Sở VH-TT) cho phần trưng bày nội thất và đáp ứng nhu cầu luân phiên thay đổi hiện vật trưng bày khi đi vào hoạt động, Bảo tàng tỉnh đã xây dựng kế hoạch sưu tầm hiện vật giai đoạn 2019-2021 với tổng kinh phí hơn 6,3 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó, năm 2019, Bảo tàng tỉnh đã sưu tầm thêm 500 hiện vật, hình ảnh để phục vụ công tác trưng bày nội thất bảo tàng.

Nói về tiến độ của Bảo tàng tỉnh, ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Sở VH-TT cho biết, dự án trưng bày nội thất Bảo tàng tỉnh hiện đã thực hiện xong 70% khối lượng công việc. “Sở VH-TT sẽ tiếp tục giám sát, đôn đốc đơn vị thi công hoàn tất công việc vào cuối tháng 12. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến hệ thống thông gió, hệ thống an ninh để bảo vệ, giữ gìn cổ vật. Dự kiến, Bảo tàng tỉnh sẽ khánh thành và hoạt động trong quý I/2020. Thời gian đầu, Bảo tàng tỉnh mở cửa tự do cho người dân địa phương và du khách vào tham quan”, ông Trung khẳng định.

Bài, ảnh: THI PHONG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/thoisu/201911/thi-cong-noi-that-trung-bay-bao-tang-tinh-gap-rut-hoan-thien-them-khong-gian-van-hoa-cho-du-khach-882764/