Thi công mái chống nóng bị sập, 2 người tử nạn

Công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động xảy ra tại ngôi nhà anh Phạm Văn Nhượng, ở xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện khiến 2 người chết, 2 người bị thương khi đang thi công phần mái chống nóng của ngôi nhà...

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cho biết: Khoảng 8h10' ngày 24/4, tại công trình xây dựng của gia đình anh Phạm Văn Nhượng (SN 1973), ở thôn Gia Cốc, xã Tứ Cường xảy ra vụ tai nạn lao động khi thi công hệ thống chống nóng tại tầng 2 của ngôi nhà anh Nhượng.

 Ngôi nhà đang được thi công phần mái chống nóng

Ngôi nhà đang được thi công phần mái chống nóng

Thợ thi công có tổng số 4 người tham gia xây dựng phần vỉ kèo chống nắng của ngôi nhà gồm: anh Nhượng; ông Vũ Văn Cờ (SN 1953); anh Phạm Văn Thắng (SN 1991), đều ở cùng thôn Gia Cốc, xã Tứ Cường và con trai anh Nhượng là anh Phạm Thanh Hằng (SN 2000).

Khi đang khi công thì bất ngờ tường nhà bị đổ làm gẫy giàn giáo, đổ hệ thống vỉ kèo xây bằng gạch (xây tường 10), làm sập hệ thống giàn giáo, khiến cả trên 4 người bị ngã xuống đất.

Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả của vụ tai nạn: Khiến anh Nhượng và ông Cờ là thợ xây bị gạch đè vào phần đầu tử vong tại chỗ; anh Hằng và anh Thắng bị thương nặng và nghi gẫy chân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ./.

Vũ Văn Thay (Viện trưởng - VKSND huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương)

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/thi-cong-mai-chong-nong-bi-sap-2-nguoi-tu-nan-68732.html