Thi công khách sạn, sập ngõ nhà dân

Khoảng 15 giờ chiều 27-10, trong quá trình đơn vị đang thi công khách sạn tại khu đất số 22-32 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bất ngờ ngõ 32 bị sập, bít toàn bộ lối đi vào của hàng chục hộ dân, cửa hàng bán đồ ăn và khách sạn mini phía trong, khiến nhiều người dân và du khách hoảng sợ bỏ chạy.

Hiện trường vụ việc tại ngôi nhà số 32, phố Lê Thái Tổ. (Ảnh: Đăng Anh)

Một hộ dân trong ngõ 32 cho biết, vài ba ngày nay, khi đơn vị thi công múc đất, mặt ngõ có dấu hiệu phồng lên, tường ngõ bị rạn. Đến sáng 27-10, hiện tượng rung lắc diễn ra nhiều hơn, mọi người đã gọi người của công trường vào xem, đề nghị tạm dừng vì nguy cơ sập tường là rất lớn.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên nhiều người giật mình khi nghe thấy âm thanh lớn, đồng thời thấy một phần bức tường tại ngôi nhà ở số 32, phố Lê Thái Tổ đổ sập xuống. Thời điểm bức tường đổ có rất đông người dân và du khách đi lại, tham quan và vui chơi tại đây, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. (Ảnh: Đăng Anh)

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn Hà Nội đã huy động ba xe cứu hộ và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Tại hiện trường, gạch đổ vỡ đè lên phần tường rào bao quanh công trường bên cạnh, đồng thời làm hư hại mái tôn của cửa hàng phía trước và hư hỏng tài sản của một quán nước.

Rất đông người dân và du khách theo dõi vụ việc. (Ảnh: Đăng Anh)

Các chiến sĩ công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành phong tỏa hiện trường tại khu vực hai đầu đường Lê Thái Tổ giáp phố Hàng Trống và Tràng Tiền, để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Theo lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm, bức tường đổ đã được quây tôn và cảnh báo trước mức độ nguy hiểm nên sự cố trên không gây thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

NGỌC TRÂM - ĐĂNG ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/38058502-thi-cong-khach-san-sap-ngo-nha-dan.html