Thi công đường gây bức xúc trong nhân dân

Cuối năm 2020, người dân tổ dân phố Phú Thịnh, thị trấn Hùng Sơn (Đại Từ) vô cùng bức xúc khi 2 bức kè đồ sộ được xây trên cánh đồng của tổ nhằm phục vụ cho việc tôn nền đường nằm trong Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị sân vận động trung tâm huyện Đại Từ (do liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Nalico và Công ty CP Đầu tư Hùng Thắng làm chủ đầu tư) đã phá vỡ cảnh quan của làng quê cũng như ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Từ khi hai bức kè xây dựng đã che khuất tầm nhìn của người dân khi đi từ trục chính vào đường.

Từ khi hai bức kè xây dựng đã che khuất tầm nhìn của người dân khi đi từ trục chính vào đường.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã tìm hiểu tại thực địa. Quan sát toàn bộ khu vực, chúng tôi nhận thấy, ở phía Tây của Dự án Khu đô thị, thuộc địa phận xóm Phú Thịnh, những đoạn kè bằng đá hộc đã được đơn vị thi công xây dựng kiên cố. Tại vị trí có tuyến đường nhánh, độ cao của đoạn kè thể hiện rõ độ chênh rất lớn so với mặt đường hiện tại (khoảng 1,5m). Từ khi kè đá được xây dựng, người dân đi từ trục đường chính vào đường nhánh đều phải thận trọng để không lao cả người và phương tiện giao thông xuống ruộng bởi đoạn đường đã bị kè che khuất tầm nhìn.

Ông Dương Trung Kiên, Tổ Trưởng tổ dân phố Phú Thịnh cho biết: Trước đây, con đường dân sinh của tổ dân phố là đường đất. Được sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân chúng tôi đã đóng góp tiền, vật liệu xây dựng để đổ bê tông tuyến đường. Con đường không chỉ tạo nên một vẻ đẹp riêng có cho vùng quê nơi đây mà còn tạo điều kiện cho chúng tôi đi lại, thông thương hàng hóa. Khi doanh nghiệp tôn cao nền đường để phục vụ cho dự án đồng nghĩa với việc đoạn đường này sẽ bị vùi lấp, gây lãng phí tiền của của Nhà nước và nhân dân.

Ông Chu Tất Lợi, Chủ tịch UBND thị trấn Hùng Sơn (Đại Từ): Việc đơn vị thi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị sân vận động trung tâm huyện Đại Từ tôn cao tuyến đường trục chính tại tổ dân phố Phú Thịnh khiến nhiều hộ dân bức xúc. Do đó, chúng tôi đã đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công cho dừng việc xây dựng để chờ cấp trên giải quyết vụ việc này.

Khi hoàn thành việc xây kè, đổ đất tôn nền theo thiết kế đã được phê duyệt thì con đường vào xóm sẽ nổi lên một đoạn đường cao vút. Người dân muốn đi qua đây phải leo dốc rồi đi một đoạn chừng hơn 100m lại xuống dốc để đi tiếp. Bày tỏ mong muốn của mình, hầu hết người dân ở tổ dân phố Phú Thịnh đều có chung ý kiến là đề nghị các cấp, ngành chức năng điều chỉnh quy hoạch để giữ nguyên hiện trạng con đường.

Ông Nguyễn Văn Hiển, một người dân trong tổ dân phố cho rằng, việc tôn cao đoạn đường không phù hợp với cảnh quan. Hơn nữa, nó chỉ phục vụ cho lợi ích của doanh nghiệp. Ông phân tích: Khi đoạn kè này hoàn thành, người ta sẽ đổ đầy đất để tôn cả tuyến đường dài chừng hơn 100m lên cho bằng với mặt bằng của khu đô thị. Như vậy, mặt đường vào các khu dân cư phía đối diện với khu đô thị mới sẽ thấp hơn khoảng 1,5m so với mặt đường mới, phá vỡ cảnh quan ở khu vực này. Dù đơn vị thi công có “vuốt” đường để giảm độ dốc ở đoạn tiếp giáp thì việc đi lại vẫn rất nguy hiểm vì các tuyến đường nhánh vào khu dân cư chỉ rộng chừng hơn 2m. Đặc biệt, khi đoạn đường trục chính được tôn cao, thì toàn bộ nhà dân gần đó sẽ thấp hơn mặt đường mới và khu đô thị rất nhiều.

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị sân vận động trung tâm huyện Đại Từ được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 19-8-2019. Dự án có quy mô trên 8ha với gần 400 lô đất nhà phố liền kề Shophouse. Ngoài ra, Dự án bao gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật như: giao thông, cấp điện, điện chiếu sáng, cấp nước, phòng cháy chữa cháy, thoát nước mưa… với tổng mức đầu tư trên 180 tỷ đồng.

Việc cho triển khai Dự án là chủ trương đúng đắn, với mục tiêu tạo ra một khu đô thị mới hiện đại, có không gian kiến trúc cảnh quan đẹp, từng bước cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung thị trấn Hùng Sơn đã được phê duyệt và làm thay đổi bộ mặt không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, việc thiết kế tôn cao đoạn đường tại tổ dân phố Phú Thịnh, nằm trong quy hoạch khu đô thị này là chưa phù hợp với thực tế, ảnh hưởng đến mỹ quan vùng nông thôn và cuộc sống người dân, đi ngược lại với mục tiêu ban đầu. Qua bài viết này, chúng tôi đề nghị các cấp, ngành chức năng sớm vào cuộc xem xét, giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Để Dự án có sự kết nối giữa cái cũ và cái mới, không chỉ quan tâm riêng hạ tầng của Dự án mà phải đảm bảo không phá vỡ cảnh quan chung của cả vùng.

Nhóm P.V

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/kinh-te/thi-cong-duong-gay-buc-xuc-trong-nhan-dan-282044-108.html