Thi công đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận làm sập nhà dân, 4 người suýt chết

Ngày 29/3, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang xác minh, làm rõ vụ thi công công trình đường cao tốc làm sập nhà dân, 4 người may mắn thoát nạn.

Ông Nguyễn Văn Đực chỉ vào vị trí cây cần cẩu dài gần 20 mét, nặng khoảng 2 tấn, ngã đập vào nhà. Ảnh: NT

Trước đó, chiều ngày 26/3, chiếc xe cần cẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn Thế Toàn (có địa chỉ tại Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh) đang thi công gói thầu số 09 của đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại ấp Hưng, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành,(tỉnh Tiền Giang) bất ngờ bị sụp lún đất.

Cây cần cẩu dài gần 20 mét, nặng khoảng 2 tấn, ngã đập vào nhà ông Nguyễn Văn Đực gần đó làm căn nhà này bị sập, hư hỏng nặng. Trong thời điểm này, nhà của ông Đực có 5 người (3 người lớn, 2 em nhỏ), rất may thoát nạn an toàn. Tại hiện trường, mái tol, kèo cột của phần lớn căn nhà này bị đổ, vách tường bị răn nứt…

Cần cẩu thi công đường cao tốc sát nhà dân

Sau khi tai nạn xảy ra, các ngành chức năng địa phương đến xác minh, lập biên bản và yêu cầu đơn vị thi công phải có trách nhiệm để xảy ra sự cố.

Ông Nguyễn Văn Đực cho biết, do căn nhà bị hư hỏng trên 70% nên cuộc sống, sinh hoạt gia đình đang gặp khó khăn. Tuy nhiên đơn vị thi công chưa thỏa thuận mức bồi thường, hỗ trợ; trong khi đó mùa mưa bão sắp đến.

Ngoài đơn vị thi công bất cẩn thì căn nhà của ông Nguyễn Văn Đực còn nằm trong hành lang an toàn đường cao tốc. Đúng ra chính quyền địa phương phải có chính sách giải tỏa căn nhà này, di dời đến nơi ở khác.

Trường Sơn

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thi-cong-duong-cao-toc-trung-luong--my-thuan-lam-sap-nha-dan-4-nguoi-suyt-chet-post59340.html