Thi bằng lái xe 'bao đậu' ở Hải Phòng: Sở GTVT nói gì?

Ngày 28/3, Sở GTVT thành phố Hải Phòng đã có văn bản thông báo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh một số người dân tỉnh Gia Lai được 'bao đậu giấy phép lái xe' tại Hải Phòng.

Một trong 2 Trung tâm cấp chứng chỉ cho 38 trường hợp người dân tỉnh Gia Lai thi sát hạch lái xe ở Hải Phòng.

13 bộ ngành trong nội đô Hà Nội sẽ di dời về đâu?

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) vừa gửi bộ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo bổ sung phương án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại thủ đô Hà Nội.

Theo đó, VIUP đề xuất đề xuất 3 phương án di chuyển bộ, ngành. Thứ nhất di chuyển trụ sở các bộ, ngành về khu vực Tây Hồ Tây, thứ hai di chuyển về khu vực Mễ Trì Hạ, phương án 3 di chuyển các bộ ngành về cả hai khu vực Tây Hồ Tây và Mễ Trì Hạ. (Xem thêm)

Bộ Tài nguyên và Môi trường nói gì việc bổ nhiệm em trai Bộ trưởng?

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2019 diễn ra chiều 27/3, báo chí đặt câu hỏi: Có hay không sự cả nể khi Bộ TN&MT bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái - em ruột Bộ trưởng Trần Hồng Hà, làm Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chia sẻ, vấn đề cán bộ được Đảng, Chính phủ, các Bộ, các cấp, các ngành hết sức là quan tâm. (Xem thêm)

Hải Phòng lên tiếng về vụ “bao đậu giấy phép lái xe”

Theo Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng, đơn vị này đã xác định có 35 học viên thuộc huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã học lái xe trong 14 khóa đào tạo khác nhau (từ năm 2017 đến năm 2018) tại 5 cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố.

Trong đó, Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II có 8 học viên, Trường cao đẳng nghề số 3 (Bộ Quốc phòng) có 6 học viên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Nam Triệu có 11 học viên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Hoàng Phương có 9 học viên và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Hoàng Dương có 1 học viên. (Xem thêm)

Ai tạo thêm rào cản thu phí BOT tự động?

Trước Tết Nguyên đán ít ngày, một số cá nhân của Công ty Yên Khánh bị cơ quan điều tra khởi tố vì dùng công nghệ che giấu, giảm doanh thu thu phí thực tế trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Mới đây nhất, ngay mùng 2 Tết Kỷ Hợi, vụ cướp 2,22 tỷ đồng tiền thu phí tại trạm thu phí trên cao tốc TP.HCM - Dầu Giây cũng khiến nhiều người nghi ngờ về doanh thu thực của trạm thu phí này. (Xem thêm)

Hà Nội lọt top 10 xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Báo cáo PCI cho thấy, trong năm vừa qua, Đà Nẵng được các doanh nghiệp đánh giá có cải thiện trong việc giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại thành phố sụt giảm rõ rệt.

Các doanh nghiệp cũng phản ánh về khoảng cách giữa chỉ đạo điều hành của chính quyền thành phố với các cơ sở ngành, huyện thị có sự gia tăng. (Xem thêm)

NGUYỄN NGA

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/thi-bang-lai-xe-bao-dau-o-hai-phong-so-gtvt-noi-gi-3500034.html